Đợi đến khi mợ trút sạch đống nước mắt cùng bao cay đắng của nửa đời người rồi bước ra khỏi nhà hàng, trời đã về đêm tầm 10 giờ.

Con phố sầm uất ngập tràn ánh đèn hoa lệ, giao thoa giữa sắc xanh lục bảo rực rỡ và sắc đỏ cổ điển.

Lương Kinh Thủy ngẩng đầu muốn ngắm bầu trời đêm, nhưng đáp lại cô chỉ là những tòa nhà chọc trời sừng sững.

Cô tựa như chú ếch nơi đáy giếng, hoài công ngước nhìn lên, chỉ cảm thấy ánh trăng đang ẩn mình ngoài miệng hang, xa xôi tới mức vĩnh viễn chẳng thể với tới.

Mợ cô dưới sự dìu dắt của Lương Hữu Căn lảo đảo đi được vài bước, cuối cùng vẫn không thể khống chế được, ôm lấy cột điện khom lưng nôn mửa dữ dội.

Thế là hay rồi, đống đắng cay trong bụng cũng nôn sạch sẽ.

Lương Kinh Thủy đắm mình trong sự tuyệt vọng bình lặng, lạnh lùng nhìn Lương Hữu Căn vỗ vỗ lưng người phụ nữ, còn bà ta lại giấu không nổi nét tiếc rẻ vì chẳng chiếm được chút lợi lộc “miễn phí” nào.

Chloe đứng bên cạnh châm thuốc, hạ thấp giọng bảo: “Thật không biết những năm qua làm sao mà cậu chịu đựng nổi. May mà hai ‘cục nợ’ rắc rối kia phải về lại đại lục rồi, giờ chỉ còn mỗi thằng nhóc tám tuổi cho cậu đối phó thôi.”

Xe nhà hàng gọi cho gia đình cậu cô đã đỗ bên đường. Lương Kinh Thủy nhìn bọn họ lần lượt bước lên, giơ tay nhẹ nhàng vẫy chào, nụ cười xã giao trên mặt hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được.

Mãi đến khi bóng xe khuất sau góc đường, cô mới nghiêng đầu nhìn Chloe: “Chưa chắc đâu, đôi khi một mình thằng nhóc đó gây phiền phức còn hơn cả hai người kia cộng lại đấy.”