Điện thoại đặt trên mặt bàn rung lên liên hồi, tin nhắn công việc tới tấp đến. Mỗi một tiếng “ong ong” vang lên, tim Lương Kinh Thủy lại trật mất nửa nhịp, nhưng anh vẫn nhắm mắt chuyên chú như cũ.
Cô kịp thời cúi đầu trước khi bị váng đầu, rời khỏi khoang miệng ấm áp của người đàn ông, cất lên tiếng rên rỉ ái muội.
Tóc cô được buộc hờ hững bằng sợi dây điện thoại, mấy lọn tóc ngắn rủ xuống trước trán, đúng chuẩn phong cách vẻ đẹp hỗn độn đang thịnh hành trên mạng gần đây.
Thương Tông mỉm cười vén tóc giúp cô, mu bàn tay dừng lại nơi thái dương: “Sao lại thở gấp thế này?”
“Còn không phải tại anh không cho em thở,” Lương Kinh Thủy liếc nhìn điện thoại, “Nó cứ rung suốt kìa, hay là anh xem thử đi.”
Thương Tông giơ tay lấy điện thoại, ánh mắt dừng lại trên màn hình vài giây, giữa lông mày chậm rãi nhíu lại. Dự án đột ngột xảy ra tình huống khẩn cấp, anh không thể tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian ân ái này được nữa, anh tiện tay gọi giúp Lương Kinh Thủy một chiếc taxi.
Trước khi xuất phát, anh cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô: “Thủy Thủy, cho anh chút thời gian, lần sau gặp mặt anh sẽ bồi thường tử tế cho em.”
Lương Kinh Thủy tự nhận bản thân có chút hiểu biết về tài chính, có lẽ sau khi nắm được khó khăn của Thương Tông thì có thể giúp đỡ đôi chút. Thế nhưng nhìn theo chiếc siêu xe màu đen tuyền dần lăn bánh đi xa, cảm nhận được ánh mắt như có như không của các đồng nghiệp xung quanh, cô lặng lẽ nhắm mắt, một lần nữa thừa nhận giới hạn về thân phận của chính mình.
Bạn gái, tình nhân, bạn giường…
Dù là thân phận nào thì cũng chẳng phải là người phụ tá.