Lạnh.

Lương Kinh Thủy rùng mình một cái.

Thương Tông tựa cằm lên vai cô, chăm chú nhìn đôi nhãn cầu không ngừng đảo quanh dưới mí mắt mỏng dính của cô, chóp mũi rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, cùng với bờ lưng đang run rẩy. 

Xung quanh là những cặp tình nhân bình thường đang cùng nhau tận hưởng một buổi tối thoải mái, còn cô ở trong lòng anh, cả người lạnh ngắt, giống như anh đã trở thành mùa đông giá rét của cô.

Sau khi mặt trời lặn, tính chất của mối quan hệ này đã lặng lẽ thay đổi.

Lương Kinh Thủy cũng không tham luyến, kéo chặt chiếc áo dệt kim cổ rộng: “Chết rét mất thôi, về thôi anh.”

“Em có thích nơi này ở Vịnh Thiển Thủy không?”

Cô mất một lúc mới phản ứng kịp: “Cũng được ạ.”

Thương Tông thực ra không thích cô như thế này chút nào, anh thà rằng cô ở trước mặt mọi người túm lấy vạt áo anh mà khàn cả giọng mắng anh rảnh rỗi không có việc gì làm cứ thích can thiệp vào cuộc sống của cô.

Cô quá mức thấu hiểu mọi chuyện, quá mức phù hợp với ý niệm “hợp tác cùng có lợi”, ngược lại càng khiến cảm giác mắc nợ trong anh kéo dài thêm.