Lời tình tứ của Thương Tông luôn hạ bút thành văn, trên giường lại càng hơn thế. Khi tình cuộn trào mãnh liệt, anh ôm ghì cô vào lòng, gục đầu nơi hõm vai cô, đối với những phản ứng của cơ thể cô anh chẳng chút ngần ngại mà buông lời khen ngợi.

Ngoại trừ sự ngọt ngào trên môi, mỗi một động tác của anh đều chạm đúng vào yêu cầu “hung dữ” của cô.

Mặt trời dần lặn về tây, những vệt nắng chiều màu cam xuyên qua lớp rèm voan rải rác khắp phòng ngủ. Làn da mật của người đàn ông phủ một tầng ánh kim đồng, phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi rủ xuống men theo đường viền quai hàm.

Cô nhìn thấy hốc mắt và chóp mũi anh đẫm mồ hôi, lấp lánh phản chiếu ánh sáng.

Khi mọi chuyện khép lại, đôi mắt thâm tình ướt dầm dề kia nhìn cô đắm đuối, giống như một chú chó nhỏ kiên quyết không chịu rời mắt đi.

Không đúng, ở cái độ tuổi này của anh, phải dùng từ “chó già” để hình dung mới đúng.

Một chú chó già vô cùng có ý thức phục vụ trên giường.

Thương Tông khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, dây đai buộc hờ hững hai vòng. Theo thói quen, anh cắt tỉa lại xì gà, ngậm ở khóe môi rồi đẩy nhẹ cánh cửa sổ.

Làn gió biển dịu nhẹ tràn vào phòng. Ở cự ly gần, anh đứng ngay trung tâm hướng gió, phía xa là vùng biển nhuộm sắc cam. Mấy chú chim hải âu cùng đàn nhạn hướng về phía ráng chiều lướt qua bầu trời. Cảnh tượng này giống như một bức tranh đứng hình, hóa thành biểu tượng lãng mạn không thể sao chép.

Lương Kinh Thủy ngẩn ngơ trong chốc lát.