Sau khi bước vào căn biệt thự, Lương Kinh Thủy hoảng hốt tự nhốt mình trong nhà vệ sinh. Thời tiết dần trở nên mát mẻ, làn gió biển ẩm ướt như làn sương lạnh bốc lên từ nước đá lướt qua, chỉ khiến hơi nóng ửng đỏ trên mặt cô càng giấu lại càng lộ.
“Bạn gái.”
Từ này trước đây từng xuất hiện qua qua khuôn miệng của Lục Thừa Hiên, nhưng cảm giác khi nghe Thương Tông thốt ra lại hoàn toàn khác biệt. Những lúc như thế, cô không thấy sống lưng mình giật bắn như có dòng điện chạy qua, lồng ngực cũng chẳng hề dấy lên từng đợt ngột ngạt đến nghẹt thở.
Đến khi phát giác bản thân vô thức nín thở, dòng cảm xúc trong lòng sớm đã hòa quyện vừa ngọt ngào vừa sâu đậm.
Là do cô còn quá trẻ sao?
Lương Kinh Thủy vặn mở vòi nước, dòng nước xối xả chảy xuống hết cỡ.
Giơ điện thoại lên, màn hình dừng ở giao diện WeChat. Hộp thoại thứ nhất là Trợ lý truyền file, cái thứ hai là “Trâu già HongKong”, ảnh đại diện chính là bức vẽ tay kia của cô.
Lương Kinh Thủy nhấn vào khung chat, nhanh chóng gõ một dòng chữ: Em bị đau bụng rồi.
Trâu già HongKong: Em chắc chắn không phải là đang ngượng đấy chứ?
Lương Kinh Thủy lập tức tắt màn hình.