Vốn dĩ, thỏa thuận hợp tác giữa Lương Kinh Thủy và Thương Tông chỉ kéo dài đến tháng Hai năm sau, cũng chính là trước sinh nhật của anh.
Hợp đồng công việc cô ký với Tinh Khải có thời hạn một năm. Nhưng may mắn là trước khi ký, Trương Tri Việt đã nói rõ: chỉ cần hoàn thành toàn bộ lịch trình đi kèm trong bản hợp đồng này, hai bên có thể thương lượng để chấm dứt hợp đồng sớm.
Tính ra chỉ còn chưa đầy nửa năm, cô có thể sở hữu một khoảng thời gian ngắn ngủi được anh bao bọc, chở che đầy dịu dàng.
Còn Thương Tông, sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ, rốt cuộc anh cũng sẽ tìm một tiểu thư danh giá chốn chính trường hoặc thương gia “môn đăng hộ đối” để liên hôn.
Những điều này Lương Kinh Thủy đã sớm chuẩn bị tâm lý, cô chẳng hề kinh ngạc khi tương lai sẽ có người phụ nữ khác đứng bên cạnh anh.
Cô vốn định coi những ngày tháng này như một giấc mộng rồi lướt qua. Nào ngờ giữa đường lại nhảy ra một Lục Thừa Hiên, cảm xúc tác động đến thần kinh khiến đêm đó cô gặp ác mộng.
Bối cảnh giấc mơ liên quan đến lần gặp lại ấy: cô đứng ở trung tâm sân khấu, Lục Thừa Hiên bước ra từ bóng tối, chậm rãi xé nát một bó hoa hồng đỏ sẫm rồi thả rơi lên váy cưới của cô.
Nhưng điểm quái dị ở chỗ, những cánh hoa đó nhanh chóng tan chảy, thấm vào chất vải voan như một sinh vật sống nuốt chửng sắc trắng. Mùi máu tanh nồng nặc từ cổ áo lan ra, hóa thành những bàn tay máu gắt gao siết chặt lấy mũi miệng cô.
Khi tỉnh dậy trên giường, lòng bàn tay Lương Kinh Thủy lạnh ngắt, giống như vẫn còn nắm lấy cảm giác dính nhớp kia. Cô nhận ra trong sâu thẳm ý thức, mình vẫn coi sự tiếp cận của Lục Thừa Hiên là một mối đe dọa, một tín hiệu cảnh báo sự rung chuyển và nguy cơ đang đến gần.
Bên cạnh tấm rèm ngăn, đống thùng carton chất chồng lên nhau, tiếng băng dính bị xé đứt quãng kéo chú ý của Lương Kinh Thủy trở về thực tại.