Hai tay Lương Kinh Thủy nhấc chiếc váy cưới, nhẹ nhàng nâng làn váy lên. Đuôi váy vẫn cứ dính lấy mặt đất đong đưa như ẩn như hiện, tựa như một chú bướm trắng dập dờn vỗ cánh bay thấp.
Thương Tông thản nhiên liếc nhìn một cái, dừng lại phía sau cô: “Đừng nhúc nhích vội.”
Phía sau truyền đến động tĩnh người đàn ông cúi người xuống. Lương Kinh Thủy không quay đầu lại, chỉ dừng bước chân, sau lưng tự nhiên dâng lên một cảm giác ngứa ngáy nho nhỏ.
Anh không chút do dự gom lấy làn váy quét đất, bàn tay đỡ lấy lớp vải sa mỏng nhẹ, động tác lộ ra một tia nhẫn nại quá mức.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Anh nhẹ giọng nói.
Cảm giác ngứa ngáy kia càng thêm rõ ràng, lan tràn dọc theo xương sống, Lương Kinh Thủy gần như nín thở.
Thương Tông nâng làn váy, bước đi vững vàng đồng hành cùng cô gái về phía trước.
Những ánh mắt ở hậu trường đều bị phân cảnh này thu hút. Hình ảnh lãng mạn ngập tràn cướp lấy khoảng mềm mại nhất trong lòng người xem, không ít người trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Khi bước ra sàn diễn, Lương Kinh Thủy hoàn toàn không nhớ nổi vừa rồi Tiffany đã buộc chùm lá xanh lên phần trước váy mình như thế nào, cũng chẳng nhớ rõ tai nghe cùng dải băng che mắt được cố định trên đầu cô từ lúc nào.
Trước mắt cô là một khoảng đen nhánh, cảm giác đối với xung quanh lại càng thêm nhạy bén.