Đúng như Lương Kinh Thủy dự đoán, chiếc Bentley ấy tựa như hình với bóng, lẳng lặng bám sát theo từng bước chân của cô. Cô có thể cảm nhận được đôi mắt đang dõi theo mình từ xa. Khi chuyển hướng ở ngã tư, cô không ngoảnh đầu lại, chỉ theo bản năng hạ chậm nhịp bước.
Đi thêm một đoạn ngắn nữa là đến Vượng Giác (Mong Kok), con phố chật hẹp bận rộn đầy ắp du khách qua lại. Chiếc Bentley tấp vào một vị trí đỗ xe ven đường, Thương Tông đẩy cửa bước xuống.
Anh hiển nhiên bài xích đám đông, không muốn kéo dài đến tận khu náo nhiệt mới giải quyết vấn đề. Khoảng cách đi phía sau Lương Kinh Thủy ngày càng ngắn lại, nhưng vẫn luôn giữ ở mức tầm ba mét.
Lương Kinh Thủy hít một hơi thật sâu, dừng bước trước một ngã tư lớn.
Thương Tông lập tức đứng lại ở vị trí cách cô ba mét phía sau.
Dáng người anh khá cao, đứng quay lưng về phía ánh sáng, bóng lưng thẳng tắp kéo dài về hướng Tây Bắc, đè lên mặt đất ngay sát chân cô.
Từ góc độ của Lương Kinh Thủy, cô chỉ cần nhích sang trái một xentimét là có thể dậm lên tai của cái bóng ấy. Thế là cô giả vờ tự nhiên nhẹ nhàng dịch mũi chân, nhưng chiếc bóng lại lùi xa thêm vài phần.
—— Chủ nhân của cái bóng khẽ nghiêng đầu, không để cô đạt được mục đích.
Cũng trong khoảng lặng ấy, cổ, cánh tay, và bờ eo thon của cái bóng nhanh chóng lướt qua mũi chân cô, rút về nơi xa hơn. Ngẩng đầu lên, đường nét gương mặt rõ ràng của người đàn ông tiến lại gần lập tức khiến tâm trí Lương Kinh Thủy rối bời.
Người đối diện không chút giữ kẽ, gương mặt anh sâu thẳm tựa như cơn gió xé rách mọi cảm quan của cô.