Chiêu trò bắt chuyện của mấy gã đàn ông quanh đây chẳng có gì mới mẻ: đầu tiên là buông ra một cái tên tiếng Anh, kế tiếp tâng hót Lương Kinh Thủy lên tận mây xanh từ đầu đến chân, cuối cùng mỉm cười ngỏ ý muốn cùng cô uống một ly.

Sau khi từ chối gã đàn ông tự xưng là Jason thứ 5, Lương Kinh Thủy không khỏi thầm đánh giá, những kẻ áo quần bảnh bao này có bao nhiêu người ôm tâm thái “qua một đêm rồi không ai nợ ai”.

Cô thậm chí còn cảm thấy, sau đêm nay, mối quan hệ giữa cô và Thương Tông e là cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hiện tại không phải là lúc xét đến chuyện cảm tình, những khát khao về thể xác nảy sinh chỉ là thứ lấp khoảng trống tạm thời.

Nhiệm vụ kết thúc, ai về chỗ nấy.

Người phụ nữ vừa ra ngoài tỉnh rượu chợt nghiêng đầu tựa sát lại, ngay trước mắt Lương Kinh Thủy, khiến cô giật mình lùi lại một bước.

Lý Tân Di dở khóc dở cười: “Hồn về lại xác chưa cô nương, nghĩ gì mà xuất thần thế?”

“Không có gì, ra ngoài hóng chút gió thôi.” Lương Kinh Thủy chớp chớp mắt, cơ mặt cay xè nhắc nhở cô rằng tròng mắt đã lâu rồi chưa đảo, tất cả chỉ vì chút chuyện tình cảm nhảm nhí này.

Vừa chệch hướng nhìn sang bên cạnh, cách đó 5 mét lại mọc ra một “mục tiêu khả nghi”.

Cô thầm đoán người này tám phần mười tên là Andy hoặc Tom. Nếu đoán trúng, cô sẽ thưởng cho mình sang tiệm 7-Eleven làm một phần mỳ trộn tỏi thơm phức, thêm một cây xúc xích, coi như bù đắp cho nửa tiếng đồng hồ lãng phí trên người bọn họ.