Bức tường kính hình giọt nước được thiết kế thành một màn hình LED 360 độ. Đôi chân dài miên man cùng chiếc cổ thon thả của người mẫu nữ nhẹ nhàng lướt qua những góc độ đan xen, đi từ mặt tường này sang mặt tường khác, tựa như một nàng Thơ Muse bước ra từ không gian khác.

Trong dòng người tan tầm, người qua đường lần lượt dừng chân ngẩng đầu nhìn lên. Sân ga nhộn nhịp trong khoảnh khắc này biến thành một nhà hát ngoài trời của thành phố.

Mặt trời nhanh chóng lặn xuống, sương chiều từ bốn phương chậm rãi tụ lại. Ánh mắt Thương Tông còn lạnh hơn cả làn sương đêm, lặng lẽ đối diện với Lương Kinh Thủy trên màn hình lớn.

Quách Cảnh Hữu hoàn toàn không biết rằng lời nói vừa rồi của mình chẳng khác nào dội thêm dầu vào lửa, thậm chí còn mang theo vài phần tự hào nói: “Anh Tông, chuyện anh dặn dạo trước em làm không tệ chứ?”

Có một khoảnh khắc, Quách Cảnh Hữu cảm thấy ánh mắt Thương Tông chợt lạnh băng, nhưng đến khi nhìn kỹ thì cảm xúc ấy đã giấu đi không còn dấu vết.

Thương Tông chậm rãi thu hồi tầm mắt, trầm giọng nói: “Để cô ấy mặc nội y trình diễn trên màn hình lớn ở trung tâm Hồng Kông, đây là việc tôi bảo cậu làm?”

Quách Cảnh Hữu chỉ biết ngày thường người này luôn khắc chế đến đáng sợ, hiếm khi cảm xúc lại rõ ràng như vậy. Anh ta ho nhẹ một tiếng, ngập ngừng trả lời: “Ơ… Không phải sao?”

Hôm ở Loan Tử Club, Thương Tông bảo anh ta nghĩ cách giữ cô gái đó lại Hồng Kông, tốt nhất là tầm nửa năm. Anh ta cân nhắc một hồi, cảm thấy ký hợp đồng lao động là thực tế nhất, vừa không phiền phức lại dễ thao tác. 

Người đại diện trong nghề Trương Tri Việt là quen cũ của anh ta, nhờ xử lý việc này đúng là quen tay hay việc. Thêm vài lời xúi giục của cô bạn thân nữa, thế là xong xuôi.

Chẳng lẽ anh Tông muốn “kim ốc tàng kiều”, không muốn vóc dáng nóng bỏng của cô tiểu thư này bị người ngoài dòm ngó?