Lương Kinh Thủy ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Cơn gió mùa hè phả thẳng vào cửa kính xe, sự luân phiên nóng lạnh mơ hồ như xuyên qua lớp pha lê ma sát vào thái dương, ép cô phải nheo mắt lại.

Anh vậy mà lại hỏi cô tiếp theo muốn đi đâu.

Lương Kinh Thủy hoài nghi là do bản nhạc quá hợp cảnh trí, hoặc là do đêm đã quá muộn, khiến cô dần dần bị hương gỗ thông trên người Thương Tông cùng ánh mắt thâm tình của anh làm cho mê muội.

Mùi hương ấy cô biết, nó xuất phát từ chiếc tủ áo gỗ tuyết tùng trong phòng suite ở khách sạn Peninsula, trong sự mát lạnh phảng phất chút chua xát của nhựa cây.

Đêm đó, chiếc áo khoác cô treo trong tủ cũng vương lại mùi hương này, an ổn như một giấc ngủ say, tiếc là chưa đầy nửa ngày đã bị gió thổi tan đi mất.

Lương Kinh Thủy nhớ lại lần đầu tiên Thương Tông đưa cô về nhà, cô đã đọc ra địa chỉ căn chung cư cũ kỹ đó. 

Anh nghe xong không hề biểu lộ vẻ kinh ngạc, chỉ lặng lẽ dừng chiếc xe thể thao xa xỉ không mấy ăn nhập ngay đầu hẻm nhỏ.

Khi cô bước lên tầng hai, qua ô cửa sổ nhìn xuống, luôn phải đợi một lúc lâu chiếc xe đó mới gầm nhẹ động cơ, quay đầu rời đi.

Tiếp theo cô muốn đi đâu? Đại đa số khả năng sẽ không phải là “Số 21 đường Shanghai”, nhưng cũng chẳng phải là khách sạn Peninsula.

Cô nên trả lời thế nào? Chắc chắn không thể là câu “Tùy anh”.