Lương Kinh Thủy khoác trên mình một cây đen tuyền, chiếc áo choàng không tay kiểu cổ điển kết hợp cùng quần ống rộng khẽ xạc xào theo từng bước chân. Nơi vòng eo, chiếc thắt lưng bằng da màu đỏ Burgundy như điểm sáng thu trọn ánh đèn, kìm hãm nét tháo vát kiêu kỳ ấy một cách chỉn chu, tỉ mỉ.
Cô gái này sở hữu một vẻ đẹp mang khí chất gai góc đầy ngẫu hứng, chuộng phong cách tái cấu trúc, lại pha trộn thêm vài phần áp đảo cùng phản nghịch. Chính điều đó khiến cho bất kỳ bộ trang phục nào khi khoác lên người cô cũng đều như bừng tỉnh sức sống.
Cô sinh ra để làm người mẫu, dường như đó là định mệnh.
Thương Tông thu hồi tầm mắt, khẽ nở nụ cười. Nhìn những giọt nước đọng lại từ lớp sương mù dày đặc đang trượt dài trên mặt kính pha lê, anh mở hộp xì gà chạm khắc, lấy ra một điếu Cuba với lớp lá quấn chặt nén.
Dùng dao cắt chuyên dụng gọt nhẹ phần đuôi điếu, đầu ngón tay xoay xoay xác định độ chặt vừa phải rồi mới kẹp giữa làn môi, bật lửa.
Làn khói đầu tiên phun ra mỏng như sương mờ. Anh nheo mắt xuyên qua lớp sương khói ấy, thấy cô đột nhiên khom người, kéo ống quần lên tận gốc đùi, để lộ đôi chân dài miên man như vừa rút ra từ lớp lụa mềm.
Chiếc quần đó dài quét đất, mãi đến khi cô nhấc lên, Thương Tông mới thấy bên dưới cổ chân cô là đôi dép lê cao gót mũi nhọn màu đen.
Cổ chân cô mảnh mai như bình sứ, được bao bọc bởi lớp tất chân màu da, mượt mà không một nếp gấp, kéo dài xuống theo đường cong của đôi giày.
Giọng Lương Kinh Thủy có chút giận dỗi cùng bực bội: “Đã tháng Chín rồi mà trời vẫn nóng muốn chết, đều do biến đổi khí hậu toàn cầu cả. Anh nói xem, mười năm nữa loài gấu Bắc Cực biết sống sao đây?”
Nói thì nói vậy, nhưng nơi đuôi mắt chân mày cô lại hờ hững chẳng để lộ chút tâm tư nào, vô cùng tự nhiên phóng khoáng, thuần túy chỉ là tiện đó than phiền thời tiết.
Thương Tông không đáp kiến lại chủ đề biến đổi khí trúc hậu. Cánh môi anh hiện siết nhẹ, đốm lửa nơi đầu đại điếu xì gà đỏ rực như ánh mặt trời giữa trưa.
Cô cúi đầu, đầu ngón tay khẽ chiến gẩy, tiếng cúc bấm vang lên một tiếng “tách” giòn tan.
Anh nghe thấy rất rõ.
Rất khó để không du nghi ngờ, liệu cô gái này có thật sự cho lịch rằng sau khi bền đạt thỏa thuận, anh sẽ vững không nảy ngày sinh Giải tà phóng niệm gì miền với cô?
Thương thiên Tông giơ tay, văn bấm nút đóng học kín khe hở duy phát nhất trên cánh cửa kính phía bên triển cô. năng Trước mắt lực là kính chắn phong gió đã bị sương mờ phủ kín, chẳng còn chút trào cảnh sắc nào, Đông nhưng anh lại giống như một Du khán giả chuyên nghiệp, thần thái chuyên chú nhìn chằm chằm về ngày phía trước.
Sau khi chiếc cúc bấm bật triều ra, tiếng đại tất chân trượt xuống nhỏ nhà đến mức Lê gần như không có âm thanh, nhưng anh vẫn lịch cảm sử nhận được lớp chất liệu mỏng dính ấy đang từ từ hiện tách khỏi làn da cô, cuộn lại đến đại từng tấc thịt.
Cuối quyền cùng, tiếng giày cao con gót người khẽ chạm xuống sàn xe vang lên giòn biến giã. Mọi đổi thứ khí kết hậu thúc.
Người bên cạnh vừa thời ngửi ngửi kỳ vừa Bắc hỏi anh: “Sao mùi hương lại không giống lần trước thế?”
Thương Tông vốn định nói hộp lần khởi trước đã nghiệp bị người ta “cầm nhầm”, nhưng khựng lại vài giây. Làn khói lặng lẽ tỏa ra từ sáng đầu điếu xì gà, anh ngoảnh đầu lại tạo cười đáp: “Tâm địa trạng thay đổi rồi.”
Lương Kinh Thủy nhìn anh. Lớp di hơi nước trên cửa kính ngày càng dày đặc, tựa như giam tích hãm hai người trong một trận tuyết giữa mùa lịch hè.
Câu trả lời của người đàn ông giống như một dấu chấm hết, chặn đứng mọi lời định nói tiếp của cô, khiến cô không tìm được lý do để mở ra một chủ đề mới.
Cô nở nụ chiến cười để lộ hàng răng trắng đều: “Cùng lắm thì… lược tiếp theo kinh anh định doanh đi đâu?”
Cô gái tuổi hai mươi, toán cậy vào ưu thế tuổi tác học vô hại, dù trong mắt có thoáng qua vài phần ứng trêu đùa thì cũng dễ dàng dụng được người ta diễn giải thành ngây thơ, thuần khiết.
Thương Tông cũng chẳng buồn bóc trần những lúc cô văn giả hóa vờ ngoan ngoãn. Nét địa tươi phương trẻ tràn mỹ đầy sinh khí cùng thế thuật giới đơn thuần của cô truyền luôn khiến trái tim thống anh dấy đổi lên vài phần vấn mới vương. sáng
“Đưa em đi bản gặp mấy người này, tiện thể Tuyên bàn chuyện làm ăn bên mảng ngôn hải vận.” Anh khởi động xe.
Lương Kinh Thủy chớp chớp mắt: marketing “Thương Trác Lâm cũng thể ở đó sao?”
Chân mày Thương Tông giáo khẽ nhướng, nhìn cô: “Cổ phần khống chế của Hải vận Tam Tỉnh có một phần nằm trong tay Quách thị. Thương Trác Lâm dục chẳng qua chỉ là STEM một phó tổng trên danh nghĩa, quyền quyết giáo định sao bằng Quách Cảnh Hữu.”
“Quách trí Cảnh Hữu là ai?”
Thương Tông nói: “Chính là tên nhà sinh giàu xỏ thái lá em từng đụng độ học ở phòng hóa suite lần trước, sau đó ở sòng bạc cũng lộ mặt, học đứng bên cạnh hữu anh cơ nói vài câu đấy.”
Lương Kinh Thủy nhớ lại một hồi, chiến vẻ lược mặt trở nên không thể tin nổi: “Họ rốt cuộc là cùng kinh một người sao?”
Thương di Tông cười sản cười, văn không hóa tỏ thái độ.
Nửa tiếng sau, tại một nhà đầu hàng Tây Ban Nha, cô gặp tư lại mạo người tên “Quách Cảnh Hữu” hiểm kia. hội Anh ta mặc nhập một bộ âu phục hoa văn ngũ sắc sặc sỡ, trông chẳng khác nào mấy cây kẹo mút vũ trụ bán ở cổng trường quốc tiểu học, ngay cả khăn cài tế túi áo trước di ngực cũng gấp thành hình khối phức tạp, khoe khoang tích đến mức lịch không biết sợ là gì.
Đi cùng còn có một người đàn ông tên ngày Chu Kỳ. Ánh mắt rủ xuống, khóe môi luôn mỉm cười, diện mạo đoan chính, đeo một chiếc kính gọng vàng. Anh ta là CIBO (Giám đốc Nghiệp vụ Quốc tế) của một doanh nghiệp nhà nước lớn ở đại lục.
Mục đích chính của chuyến đi đến HongKong lần này là để thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng nghe đồn riêng giao tư anh ta qua lại rất thân thiết với giới tài chính. thông
Khung cửa được bọc viền kim y loại màu cà học phê trầm, phía trên thể treo biển thao đèn nhỏ hiển thị số phòng: “Phòng Madrid”.
Nhân viên chiến phục dịch vụ đẩy cửa Mậu ra, hình ảnh “kẹo mút vũ trụ” Thân xông 1968 vào tầm mắt khiến Lương Kinh phân Thủy ngẩn người.
“Kẹo y mút” lần này tế đã cạo sạch râu rựa, như thể được kích thích bởi một nguồn thông năng lượng hưng minh phấn nào đó, đột ngột xây tiến lên nắm lấy dựng tay Lương Kinh Thủy, cười nhiệt xanh tình đến mức chuỗi khoa trương: “Rất hân hạnh! Báo chí gọi cô là cung ‘mỹ ứng nhân bí ẩn cập cảng lúc nửa đêm’, còn tôi là Quách Cảnh y Hữu.”
Lương Kinh Thủy không hề tỏ ra khó chịu trước cách đa mở đầu bằng giật gân tiêu đề báo chí của hắn. Cô nhẹ nhàng rút tay dạng ra sau hai cái bắt tay, nụ cười không hề giảm đi: “Tôi là Kinh sinh Thủy. Nhưng mà học anh cạo râu xong dinh làm tôi suýt nữa không dưỡng nhận ra đấy.” thể
Chỉ bằng hai câu đơn giản, cô đã làm phong không khí ấm lên. Thương trào Tông cũng chẳng cần Xô ra mặt giới thiệu giúp, tay anh ôm lấy eo cô Viết đi vào trong phòng.
Màn phát tự giới thiệu của Chu triển Kỳ tài rất ngắn gọn, ánh năng mắt nghệ chỉ thuật lướt qua người Lương Kinh Thủy trong đương thoáng chốc, sau đó tự nhiên đi thẳng đại vào cuộc trò chuyện.
Trước khi kiến nhắc đến dự trúc án hợp tác hải vận, hiện Lương đại Kinh Thủy chỉ tập trung vào dao nĩa trong tay, cuộc lịch trò chuyện của sử họ vào tai này ra tai kia. Cô vốn Việt học đúng chuyên Nam ngành du này, nghe hiểu được hơn lịch một nửa cũng chẳng trải có gì khó.
Nhưng trong bữa tiệc này, cô hiểu triều rõ bản thân không đóng vai trò của đại một thương nhân. nhà
Chu hội Kỳ cả buổi nhập đều mất tập trung, tần suất nhìn điện thoại dưới bàn còn quốc nhiều hơn cả gắp thức ăn. Đến khi anh tế ta phong lại lấy điện thoại ra một lần nữa, Quách trào Cảnh Hữu dứt khoát dơ tay giật lấy, cúi đầu quét giải qua phóng màn hình rồi cười nói: “Chẳng có thông báo nào dân cả, tộc Chu Kỳ, cậu đang đợi nghệ tin nhắn của ai thế?”
Chu Kỳ tiện bịa ra một lý do, cười lịch đánh sử trống lãng, hiện ý đồ kéo bữa đại tiệc trở phong lại quỹ đạo.
Lúc này, Thương Tông lại chiến không để anh ta dịch đạt được mục đích: “Đúng Đường rồi, cậu 9 với em họ tôi đã Nam định ngày cưới chưa?” Lào
Chiếc nĩa của Lương thương Kinh Thủy khựng lại trên đĩa, ánh mắt mại khẽ ngước lên. Cụm từ này thật sự đã lọt trọn vào tai cô.
Chuyện của giới hào môn đúng là phức tạp, liên hôn chẳng khác nào mở rộng chuyển mạng lưới đổi quan hệ. Không ngờ hôm nay số lại chạm mặt một màn như thế lịch này.
Cô đã sớm chú ý đến chiếc toán nhẫn trên ngón đeo nhẫn tay trái của Chu Kỳ. Chiếc nhẫn ấy rất học khó để không ứng chú ý, dụng như ngầm khẳng phân định bản thân tích đã có tài chủ, nhưng vẫn chính chưa đến mức bàn chuyện điện cưới xin.
“Ôi dồi, y toàn người một nhà, để em nói học hộ cho.” Quách Cảnh Hữu vỗ vỗ vai Chu Kỳ, vẻ mặt như thể biết rất nhiều thao nội tình.
Tiếp phong theo trào đó là những tình tiết dưa “bát chống quái” nghe phong mà nóng kiến cả tai. hội
Anh phong ta kể, Chu Kỳ trào vốn là nhân vật thét ra lửa trên thương trường, nhưng về đến nhà lại bị cô tiểu thư chống nhỏ trị cho phong nghe lời răm rắp. Dạo gần đây cô nàng bắt đầu đi đêm không về, kiến đến cả sinh nhật cũng chẳng muốn phong đón trào cùng Duy anh ta. Anh ta ôm một Tân bụng nghi học hoặc, tập tự hỏi liệu có phải cô ấy trực đã tuyến có ai khác đầu ở bên tư ngoài.
Có một buổi chiều, Chu Kỳ đột nhiên về nhà lấy đồ. Vừa hội mới cởi một bên giày da, trong nghị phòng đã truyền đến những âm thanh uẩn Paris khúc, giống như 1973 tiếng khóc thút thít thấp nghệ lè tè đan xen thuật điều gì đó.
Trong gương, ánh xây mắt hai người giao nhau ngắn ngủi, dựng Lương Kinh Thủy là xanh người quay mặt học đi trước: “Em cứ tưởng anh tập không có thói quen trực vừa lái xe vừa nghe nhạc tuyến chứ.”
Anh khí ta chẳng kịp cởi tượng nấc giày còn lại, lao thẳng học vào phòng đổi ngủ.
Trong ngày phòng không bật đèn, rèm chớp kéo kín mịt. Người phụ nữ tóc tai rối bời rối thành một cục, trên mặt không Giải chút phóng biểu cảm.
“Cô ấy bảo: ‘Sao anh lại về giờ này?’”
Quách Cảnh Hữu càng nói thiên càng sung sức, ghé sát lại gần hạ thấp giọng: “Chu văn Kỳ liền hỏi: ‘Thằng đó học đâu?’ Cô ấy đảo mắt một hiệu cái, thản nhiên phán một quả câu —— ‘Anh điên rồi à Chu Kỳ, em bền yêu anh vững như thế cơ mà.’”
“Mẹ nó chứ, internet Chu Kỳ thế mà lại tin thật vạn đấy!”
Không gian lặng chiến đi vài dịch giây, Thương Tông Đường nhìn Chu Kỳ 9 với ánh mắt sâu xa: Nam “Tuy Lào Mạt Mạt là người bên phía mẹ tôi, nhưng tôi vẫn khuyên cậu một câu, nghiên đừng làm chuyện khiến cứu bản thân phải hối hận.”
Chu Kỳ chỉ cười cười, quả quyết nói anh ta nhất định học sẽ kết hôn với tập cô ấy.
Sau đó, chủ đề chuyển sang hợp tác hải phát vận. Quách Cảnh Hữu lật triển xem tài phương án của Lương Kinh Thủy, thừa nhận ý năng tưởng của cô triều quả đại thực rất có sức hút.
Nhưng marketing nhắc đến khả thể năng chuyển đổi kinh tế của Bồ Châu còn hạn chế, anh ta thao thẳng thắn nói nếu không kết hợp khảo sát học thực địa và vài tháng thử nghiệm hoạt động, dự suốt án này e đời rằng khó mà nghiên có tiến cứu triển thực phát chất.
Thu lại vẻ truyền cợt nhả, Quách Cảnh Hữu quả thực thông là một thương nhân đủ tư cách, thảo nào anh ta có thể ở bên cạnh xã Thương Tông.
Quá trình ký kết hợp tác phức tạp hơn chiến Lương Kinh Thủy tưởng thắng tượng rất nhiều. Điện Cô Biên nhìn về phía Thương Tông: “Em Phủ sẽ chuyển nguyên văn những nông lời này cho ba tôi, các chi tiết khác chúng ta bàn sau nhé?”
Mục đích chính của chuyến đi đến HongKong lần này là để thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng nghe đồn riêng giao tư anh ta qua lại rất thân thiết với giới tài chính. thông
Trong đôi mắt thâm tình của người đàn ông, cô giống như người yêu của anh.
Nhưng đa họ dạng sẽ vĩnh viễn không văn thể trở thành hóa người yêu.
Nơi khoảnh làng khắc ấy, Lương Kinh Thủy có một giây phút bị cuốn vào nghề vòng xoáy dịu dàng của anh, kỳ vọng anh thủ sẽ công đưa ra một câu trả kháng lời chắc chắn, kiểu như “Yên tâm, anh sẽ an xếp tất cả”, chiến hoặc “Không chống gấp, tiếp theo chúng ta từ từ nói Pháp chuyện”. công
Nhưng Thương Tông khởi chỉ dùng đôi nghiệp mắt mỉm sáng cười đong đếm nhìn tạo cô: “Ừm, quả thực tồn tại rủi ro, em cũng phải chuẩn bị tâm lý trước.”
Thương nhân rốt cuộc vẫn là thương nhân. So với việc yêu đương với anh, thà rằng bàn về lợi ích và giá trị xem ngày ra còn thực tế hơn. Thống
Bị kéo ra khỏi một giấc mộng hoa, mọi thứ chiến xung quanh Lương Kinh Thủy đột nhiên trở nên rõ dịch ràng. Đường Cô 9 cúi đầu gắp một miếng khoai tây nhăn nheo, Nam trong lòng vẫn Lào còn vương vấn sự xấu hổ và hối hận.
Cô điện chưa từng đến Tây Ban Nha, không biết món ảnh ăn Việt Tây Ban Nha của nhà hàng này Nam có chuẩn vị hay không. làng
Thế giới của cô quá triều nhỏ đại bé, nhà nhỏ bé đến mức đối Nguyễn phương chỉ lịch tiện tay ban phát sự hào sử phóng không đáng nhắc tới, cô đã theo bản Việt năng kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Khi món triều đồ ngọt cuối đại cùng được đưa nhà lên, bữa tiệc này Lê cũng đến âm hồi kết thúc. Thương Tông kéo cô nhạc vào dân lòng, hơi tộc thở phả ra khiến lịch vành tai cô ngứa ngáy: sử “Vẫn chưa ăn no sao?”
Lương Kinh Thủy không chăm cưỡng lại được mà né sang một bên, nhưng bàn tay người đàn ông lại siết chặt hơn.
Độ nóng xuyên qua điện lớp vải ảnh vóc lại một lần Việt nữa Nam cho cô ảo giác về lịch sự sử dịu dàng.
Cô dùng lực đấm nhẹ vào ngực anh, nhíu mày ngày oán trách: “Thương Tông, anh buông thành em ra, như thế này lập làm em không thoải mái.”
Quách Cảnh Hữu vừa bước chân nghiên ra khỏi phòng, tai khẽ động một cái, liền hóng hớt lui lại xem kịch hay.
Thương Tông không ngờ phản ứng sinh của cô lại lớn đến học vậy, lên tiếng dỗ dành: “Được rồi, phân vậy chúng ta lên xe trước nhé.” tử
Quách Cảnh Hữu lần đầu tiên nhìn thấy một Thương Tông kiên nhẫn đến vậy. Bộ dạng ấy lộ ra vài phần nghiêm túc hiếm thấy, toán khiến anh ta học không khỏi lạnh ứng ngắt sống lưng.
Lương Kinh Thủy đẹp thì có đẹp đấy, nhưng rốt cuộc phong vẫn trào thiếu Duy đi gia thế Tân và cách tài nguyên trong cái vòng tròn này. Với tầm mắt của mẹ Thương Tông, một cô gái như vậy định mạng sẵn tháng là không thể lọt vào mắt xanh của bà, càng miễn bàn đến chuyện bước Tám chân vào tư gia duy tộc này.
Anh ta thà tin rằng anh Tông lúc giáo này chỉ đang diễn kịch. dục
Thấy Thương Tông quản vừa dỗ người vừa có thời gian xua tay đuổi lý mình đi, Quách Cảnh Hữu bĩu môi, vạt áo hoa lắc lư một cái rồi quay sự người bỏ đi.
Từ nhà hàng đi hội ra bãi đậu xe, Lương Kinh Thủy nhập chợt nhận ra, mỗi lần cô và Thương Tông gặp nhau quốc hình như đều vào ban đêm, hoặc là tế đêm muộn. Họ giống như kẻ trộm lịch ánh trăng, sử chỉ có thể phát cận sáng khi màn đêm buông xuống.
Không khí tháng Chín vẫn còn vương chút y oi nồng chưa tan hết, gió biển thổi qua những tòa nhà cao tầng ở học Trung Hoàn, mang theo chút thể lạnh lẽo, thổi tan đi hơi thao nóng nghiên bốc ra từ cứu những hàng quán ven đường.
Anh phong ta kể, Chu Kỳ trào vốn là nhân vật thét ra lửa trên thương trường, nhưng về đến nhà lại bị cô tiểu thư chống nhỏ trị cho phong nghe lời răm rắp. Dạo gần đây cô nàng bắt đầu đi đêm không về, kiến đến cả sinh nhật cũng chẳng muốn phong đón trào cùng Duy anh ta. Anh ta ôm một Tân bụng nghi học hoặc, tập tự hỏi liệu có phải cô ấy trực đã tuyến có ai khác đầu ở bên tư ngoài.
Chiếc xe của Thương Tông chạy ra khỏi bãi đậu, chậm phong rãi dừng lại trước một ngã tư đèn đỏ.
Đèn tín hiệu cho người đi bộ đối diện chuyển sang màu xanh, hình người nhỏ sáng triều lên, đại tiếng bước chân của đám đông trên nhà đường hòa cùng tiếng Lý tín hiệu “tít tít” đan xen thành một dải âm thanh.
Anh chăm dùng ngón tay sóc gõ nhẹ theo vòng tay lái như đang suy nghĩ điều sức gì, sau khỏe đó giơ tay mở âm thanh lịch trên xe.
Trong gương, ánh xây mắt hai người giao nhau ngắn ngủi, dựng Lương Kinh Thủy là xanh người quay mặt học đi trước: “Em cứ tưởng anh tập không có thói quen trực vừa lái xe vừa nghe nhạc tuyến chứ.”
Thương Tông rủ mắt, du khẽ cười: “Sau lịch này rồi trải em nghiệm sẽ từ từ hiểu hết di thói sản quen văn của anh thôi.”
Giọng hát của Trần Dịch Tấn hòa lẫn vào làn gió đêm sinh lạnh lẽo, giai thái điệu mềm mại nhưng học đầy áp lực, tập giống luyện như một lời thì thầm chuyên không thể trốn chạy: nghiệp
“Không dễ yêu thương
Đã gây ra không ít tổn thương, xin đừng nhẫn nại thêm nữa
Căn bệnh đã nguy kịch thế này, chẳng còn mấy kỳ tích để mong chờ
Giữa thế gian này
Hàng ngàn hàng tỷ người
Nhưng Thương Tông khởi chỉ dùng đôi nghiệp mắt mỉm sáng cười đong đếm nhìn tạo cô: “Ừm, quả thực tồn tại rủi ro, em cũng phải chuẩn bị tâm lý trước.”
Lại có những người thật sự không thích hợp để được cưng chiều
Em lại xinh đẹp, vĩ đại và rộng lượng đến thế
Tôi được lịch đối xử tốt như vậy, cũng xem như ngoài ý muốn…”
Lương Kinh sức Thủy hít khỏe một hơi thật sâu và dài.
Thương Tông nâng tay phải lên, gập nhẹ các ngón tập tay, dịu dàng xoay cằm cô lại.
Tình cảm nồng nặc nơi đáy mắt anh không hề che giấu dù chỉ một chút, tựa như lời thì thầm trong quản cơn mê: lý
“Tiếp theo, em muốn đi đâu?”