Lúc Nhan Bạch Tịch bị đè lên giường, Bạc Ngạn vẫn nói câu đó.

Một tay anh dịu dàng vuốt lên đỉnh tóc cô: “Em sẽ thích.”

Từ bãi đỗ xe đi lên, cô đã bị Bạc Ngạn đưa đi tắm rửa, hiện tại trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm dài, vạt áo trước mở rộng, dây lưng áo choàng rơi lỏng lẻo giữa hai chân.

Anh tiện tay đẩy dây lưng ra thêm một chút, nắm lấy đùi phải cô nâng lên, ép về phía ngực cô, sau đó cúi đầu lại lần nữa hôn lên vị trí hôm qua đã hôn.

Chỉ với trải nghiệm ngày hôm qua anh dường như càng biết cô bị hôn chỗ nào thoải mái nhất, bị hôn thế nào phản ứng lớn nhất.

Nhan Bạch Tịch thậm chí có thể cảm nhận được sống mũi cao thẳng của anh cùng chạm vào nơi đó.

Cô lơ đãng liếc xuống, trong tầm mắt mơ hồ, nhìn thấy lưng anh hơi gù xuống, cơ lưng mỏng sung huyết, cùng với… đỉnh đầu anh.

Mắt cô như bị bỏng, đột ngột nhắm chặt lại, giơ cánh tay che trước mặt, đầu nghiêng sang một bên, tai ép vào gối đầu, toàn thân trên dưới đều vì cái liếc mắt vừa rồi mà nóng bừng lên.

Cảnh tượng ngày hôm qua không thấy được hôm nay cô đã thấy.

Đã nói là không thể bật đèn mà…