Lúc Nhan Bạch Tịch đi theo Ngô Văn Vũ đến địa điểm huấn luyện của Bạc Ngạn, người kia mới từ trong tòa nhà đi ra.

Ngô Văn Vũ liếc nhìn người ngồi ghế phụ, tốt bụng hỏi: “Em có muốn ngồi phía sau, cùng với Bạc Ngạn không?”

Anh ta không hiểu tại sao Nhan Bạch Tịch lại muốn ngồi ghế phụ, theo lý thì người có quan hệ thân thiết nên ngồi cùng nhau.

Nhan Bạch Tịch liếc nhìn phía trước xe, nghiêng đầu đi, thái dương dựa vào cửa kính xe, thần sắc uể oải: “Không cần.”

Ngô Văn Vũ luôn cảm thấy hai chữ này của cô mang theo một cảm giác chán đời nhàn nhạt.

Nhìn xem, yêu đương cái kiểu gì mà làm con gái nhà người ta ra nông nỗi này.

Anh ta quay vô lăng, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm xem sao, thì cửa xe của mình bị gõ hai tiếng, quay đầu lại thấy Bạc Ngạn đang đứng bên ngoài.

Xe thể thao mui trần, anh trực tiếp ném túi huấn luyện của mình ra ghế sau: “Xuống đi, tao lái.”

“Đi ăn gì thế, hai đứa tao còn chưa nghĩ ra.” Ngô Văn Vũ mở cửa xuống xe.

Bạc Ngạn lên xe: “Đến quán đá bào A Lâm.”