“Có ý gì??” Nhan Bạch Tịch tỉnh táo ngay lập tức, kéo cao chăn hoàn toàn quấn lấy mình.

Nửa thân trên của cô vẫn là chiếc áo hai dây mặc ngủ tối qua, dây áo màu trắng mảnh mai vắt trên vai, không hoàn toàn bị chăn che khuất, thấp thoáng ẩn hiện bên trong.

Bạc Ngạn nhìn một lát, một tay túm lấy cổ áo sau, kéo chiếc áo thun trên người mình xuống.

Nhan Bạch Tịch nhìn thấy động tác của anh, ánh mắt cảnh giác, tay chống giường lùi về sau, lại bị anh túm trở về, anh lôi cô ra khỏi chăn, rồi mặc chiếc áo thun của mình lên người cô.

“Anh làm gì…” Cô giãy giụa.

“Không lạnh à?” Anh hỏi.

Nhan Bạch Tịch giãy hai cái, hơi tức giận kéo chăn: “Em không lạnh.”

Bạc Ngạn dừng tay.

Sắc mặt cô gái nhỏ căng thẳng, vì tức giận, hai má bất giác hơi phồng lên, mày nhíu nhẹ, nhìn thế nào cũng thấy không vui.

Anh giơ tay sờ sờ lọn tóc vểnh lên trên đỉnh đầu cô, dỗ dành: “Muốn nhìn em mặc quần áo của anh.”