Cảnh xuân kiều diễm và sở thích yêu đương vụng trộm

——–

Sầm Xu nghe anh hỏi lại, tim lỡ một nhịp, nhưng trên mặt cô vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh, cô ngẩng cằm trừng mắt nhìn anh một cái, lẩm bẩm: “Anh gọi một tiếng ‘baby’ thôi mà, sao còn cần thân phận nữa?”

Lương Hoài Huyên làm bộ định đứng dậy, giọng điệu thong dong nói: “Nếu không muốn nghe thì cũng không sao.”

Sầm Xu nghẹn lời: “…”

Cô vẫn phải kéo tay áo anh lại: “Vậy anh muốn thân phận gì?” Vừa nói xong, cô bỗng nhiên sáng suốt. “Anh muốn làm bạn trai của Nặc Bảo? Chồng yêu? Hay là—”

“Người tình bí mật không thể công khai?”

Khi Lương Hoài Huyên nghe được câu cuối cùng mang theo ý vị khiêu khích này, đôi mắt sau cặp kính hơi nheo lại, ánh mắt anh cũng chợt trở nên sâu hơn.

Sầm Xu thấy anh không nói gì, trong lòng vui vẻ, ngược lại càng khiêu khích anh hơn, đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lấy cà vạt của anh, kéo xuống một chút, khiến anh phải cúi đầu. Lương Hoài Huyên thấy hành động này của cô, dường như có chút kinh ngạc.

“Sao không nói gì?” Sầm Xu ngẩng mặt, trong mắt mang theo ánh sáng ranh mãnh. “Anh không trả lời được à?”

Cà vạt bị cô kéo đến lệch đi, Lương Hoài Huyên vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Một lát sau anh đưa tay, những ngón tay thon dài đột nhiên phủ lên mu bàn tay cô, bao bọc lấy bàn tay đang làm loạn của cô lần nữa.