Không ngủ được, vén áo anh lên làm gì?

——–

Đây là lần đầu tiên Sầm Xu thực sự bước vào phòng ngủ của Lương Hoài Huyên cùng với phòng tắm của anh kể từ sau lần bị sốt trước đó.

Cô ở trong phòng tắm lề mề gần một giờ đồng hồ.

Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói trầm thấp của Lương Hoài Huyên mới truyền qua cánh cửa: “Sầm Xu?”

“…Xong ngay đây ạ!” Sầm Xu vội vàng đáp lời, rồi lại nhìn mình trong gương. Lớp trang điểm trên mặt cô đã được tẩy sạch, gò má vì hơi nóng mà ửng hồng.

Đợi đến khi Sầm Xu cuối cùng cũng ngượng ngùng, xoắn xuýt đẩy cửa bước ra, Lương Hoài Huyên đang dựa vào bàn làm việc xử lý công vụ. Ánh sáng lạnh lẽo của màn hình chiếu lên gò má góc cạnh của anh, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng chuyên chú mà trầm tĩnh.

Sầm Xu chỉ dám dùng khóe mắt liếc một cái, liền nhanh chóng chui vào trong chăn, gần như dán sát vào mép giường nằm nghiêng.

Bộ chăn ga hoàn toàn khác với phòng của cô. Rất sạch sẽ, chất liệu vải lụa lạnh mát, mơ hồ còn mang theo mùi hương bạc hà như có như không.

Đây là lần đầu tiên Sầm Xu ngủ chung giường với một người đàn ông. Giờ phút này cô mới có cảm giác hoảng loạn thật sự, trong khi Lương Hoài Huyên lại tỏ ra vô cùng thong dong.

Lương Hoài Huyên ngước mắt nhìn cô một cái: “Muốn ngủ rồi à?”