Trò chơi của những tay cờ bạc và lời đề nghị “Vậy anh gọi một tiếng ‘baby’ đi”
——
Sầm Xu nghe thấy tiếng “em rể” của Văn Mặc, cô liền nhớ ra một chuyện. Chiều hôm đó, sau khi bị kích động ở quán cà phê trở về, cô đã nói với Văn Mặc rằng mình muốn thử qua lại với Lương Hoài Huyên.
Văn Mặc lúc đó nhíu mày: “Em nghiêm túc à?”
Cô nặn ra một nụ cười, giọng điệu nhẹ bẫng: “Tốt mà, sau này anh có thể gọi anh ấy là ’em rể’ rồi.”
Nhưng bây giờ nhìn Lương Hoài Huyên mặt không đổi sắc ăn xong miếng mì Ý kia, Sầm Xu ngược lại hoảng sợ, cô nhẹ nhàng chọc vào cánh tay anh, khô khan hỏi một câu: “…Sao anh lại ăn thật vậy?”
Văn Mặc thu hết biểu cảm của Sầm Xu vào mắt, từ đắc ý dào dạt đến luống cuống tay chân, rồi đến bây giờ là đứng ngồi không yên.
Quả nhiên. Đúng là ngốc hết thuốc chữa. Đáng tiếc, lại có người cam tâm tình nguyện cắn câu.
Tối qua Văn Mặc vừa hạ cánh xuống London, từ miệng Sầm Tâm Từ anh ấy biết được chuyện hai người cãi nhau. Nghe nói Sầm Xu đã khóc, còn Lương Hoài Huyên lại kiên nhẫn đứng trong mưa đợi cô không chịu đi. Ban đầu anh ấy còn không tin. Lương Hoài Huyên đối với ai thái độ cũng nhàn nhạt, Sầm Xu có bản lĩnh lớn đến mức khiến Lương Hoài Huyên phải cúi đầu sao?
Nhưng bây giờ nhìn sự tương tác giữa hai người, Văn Mặc bỗng nhiên nổi hứng, nhướng mày, cố ý hỏi: “Mùi vị thế nào?”
Lương Hoài Huyên ngước mắt, vẻ mặt tự nhiên: “Cũng không tệ.” Nói xong, anh lại đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, sau khi ra ngoài thì liếc nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói: “Còn có chút việc cần xử lý, tôi đi trước đây.”