Tiếng “ưm ư” gần như không thể nghe thấy của kẻ vô sỉ

——

Sầm Xu vẫn chưa hết bàng hoàng vì câu nói “chỉ hôn một mình em” của anh, lại tiếp tục bị lời tỏ tình đường đột này làm cho đầu óc quay cuồng. Trái tim cô như mặt hồ xuân bị ném một viên sỏi, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn không dứt.

Cô bất giác véo vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói lan ra. Không phải là mơ.

Lời thổ lộ nhớ nhung này, lại phát ra từ chính người đàn ông từng lạnh lùng, xa cách với cô. Giọng anh khi nói tiếng Quảng Đông trầm ấm lạ thường, tựa như một dòng nước ấm nhẹ nhàng bao bọc lấy cô.

Trong cơn bối rối, Sầm Xu chợt nghĩ, trước câu “Anh rất nhớ em”, hình như còn thiếu một từ xưng hô thân mật nào đó. Tiếc thật. Cô đột nhiên khao khát được nghe anh gọi một tiếng: “baby”.

Lương Hoài Huyên chợt hỏi, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô: “Vẫn còn ghét anh sao?” – bởi tối nay, cô đã nói từ đó không biết bao nhiêu lần.

Sầm Xu sực tỉnh, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt sâu của anh, hàng mi rối bời run rẩy. Cô bĩu môi: “…Đừng tưởng nói một câu dễ nghe là dỗ được em.”

“Không phải lần trước em nói thích anh sao?” Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười gần như không thấy. “Mới đó đã thay lòng rồi à?”

Cô lí nhí trong cổ họng: “…Không, không có thay lòng.”

Lương Hoài Huyên nhìn cô gái trong lòng với gò má hây hây đỏ, bỗng thấy hối hận vì đã đòi vào phòng cô. Nụ hôn lướt nhẹ ban nãy bỗng trở thành một sự dằn vặt ngọt ngào. Mùi hương hoa huệ tây trên người cô quyện với một chút thanh mát của cam quýt và ấm áp của gỗ đàn hương, như một loại thuốc phiện dịu dàng, khiến người ta say đắm.