Cơn mưa London và lời thú nhận “Anh rất nhớ em”

——-

Sầm Xu bước nhanh về phía trước, nước mắt nhanh chóng làm mờ đi tầm mắt cô. Chiếc xe thương mại màu đen đang đợi cô đậu cách đó không xa.

Lương Hoài Huyên vẫn đuổi theo kịp, một tay nắm lấy cổ tay cô, hơi thở anh có chút gấp gáp: “Nặc Bảo.”

“Đừng đi vội,” giọng anh rất nhẹ, mang theo sự khẩn thiết hiếm thấy, “em nghe anh nói đã.”

“Em không cho phép anh gọi em như vậy!” Sầm Xu hất tay anh ra, nước mắt lã chã rơi xuống.

Trong đầu Lương Hoài Huyên bỗng nhiên hiện lên hai chữ. Nhưng mà, bây giờ gọi cô như vậy có phải là quá sớm không…?

Yết hầu anh khẽ động, hiếm khi chần chừ, rồi anh thử thăm dò mở miệng: “Bà…”

Chữ “xã” còn chưa kịp nói ra, đã bị Sầm Xu cắt ngang.

“Bà xã cái gì mà bà xã! Anh mới xã ấy! Đồ đàn ông già!” Giọng Sầm Xu đột nhiên cao lên, cuối giọng thậm chí còn mang theo chút run rẩy. “Đến anh trai em còn không dám để em chịu ấm ức, anh dựa vào cái gì!”

Lương Hoài Huyên: “…”