Người đặc biệt, hay cũng chẳng có gì khác biệt

——–

Lần trước Liam từng thấy Sầm Xu một lần. Đội ngũ trợ lý gần như ai cũng biết sếp Lương nhà họ có một cô bạn thanh mai nhỏ hơn tám tuổi.

Giờ phút này thấy vị Sầm tiểu thư đây thần sắc hoảng hốt, Liam lập tức thấy thấp thỏm, thầm nghĩ không biết hai người có phải đã xảy ra mâu thuẫn gì không. Anh ta cẩn thận hỏi: “Cô Sầm, cô không sao chứ ạ?”

Sầm Xu hoàn hồn, ngón tay xách túi siết chặt lại, khi ngước mắt lên đã là một nụ cười hoàn hảo không tì vết: “Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao.”

Liam lại hỏi: “Để tôi đưa cô xuống lầu nhé?”

“Không cần đâu, anh cứ làm việc của mình đi.”

“Vậy ít nhất hãy để tôi tiễn cô đến cửa thang máy.” Liam kiên trì.

Sầm Xu không từ chối nữa, thuận thế hỏi tên anh ta.

“Tôi là một trong các trợ lý của ngài Lương, tên Liam ạ.” Đến cửa thang máy, Liam cung kính trả lời, một bên bấm nút thang máy.

Cửa thang máy mở ra, Sầm Xu bước vào, đưa túi giấy đựng cà phê trong tay qua, giọng điệu nghe có vẻ rất nhẹ nhàng: “Vậy tôi đi trước đây, Liam, hai ly cà phê này cho anh uống.”