Nụ hôn thứ hai, và bị hôn một cách tàn nhẫn hơn

——

Nghe thấy Lương Hoài Huyên đáp lời, Từ Tuyên Ninh ở bên cạnh phải liều mạng véo đùi mình mới nhịn được không cười phá lên. Người đàn ông luôn ít nói ít cười lại có thể vì hai chữ “chồng yêu” mà rối loạn.

“Người anh em,” Từ Tuyên Ninh dùng vai huých nhẹ Lương Hoài Huyên, hạ thấp giọng, “Bộ dạng bị cắn câu của cậu cũng thuần thục lắm đấy.”

Lương Hoài Huyên nhàn nhạt liếc anh ta một cái. Ngoại trừ mấy bó hồng là do anh chuẩn bị, cái biểu ngữ khoa trương này rõ ràng là bút tích của Từ Tuyên Ninh. Lương Hoài Huyên cũng vừa mới nhận ra Sầm Xu không phải đang gọi mình.

Tiếp theo, ánh mắt anh lại dừng lại trên cái biểu ngữ bắt mắt kia, giọng điệu nhàn nhạt: “Đây là bất ngờ mà cậu nói sao?”

Anh đã sớm bảo Trác Lâm đặt hoa. Vừa rồi ở hội trường, Từ Tuyên Ninh đột nhiên nói với anh, nhân danh anh chuẩn bị một bất ngờ nhỏ, đảm bảo Sầm Xu sẽ hài lòng.

“Đúng vậy, một cái biểu ngữ đổi lại được cô ấy gọi cậu một tiếng chồng. Có phải rất hời không?” Từ Tuyên Ninh đắc ý nhướng mày. “Không định cảm ơn tôi à?”

Khóe môi Lương Hoài Huyên hơi cong lên, ánh mắt anh đã chuyển sang Sầm Xu. Sự chú ý của cô nhanh chóng bị mấy bó hoa thu hút, cô đưa điện thoại cho Tiểu Nghi, nhờ cô ấy chụp ảnh giúp.

Trước đó Sầm Xu đã thay một bộ quần áo khác, một chiếc áo dệt kim trễ vai màu xanh biển, thiết kế tay áo có dải lụa độc đáo, làn da như tuyết, lộ ra bờ vai và cổ trắng ngần, chiếc quần jean sáng màu ôm sát phác họa nên vòng eo thon thả.

“Stella, nhìn bên này!” Tiểu Nghi giơ điện thoại lên.