Tình cũ, tình mới

——-

Vận mệnh dường như luôn thích lật ngửa lá bài tẩy vào những thời khắc kịch tính nhất.

Tình cũ vừa hỏi cô có bằng lòng cùng anh ta rời đi không, thì vị hôn phu của cô lại tình cờ đứng cách đó không xa lặng lẽ lắng nghe, không biết đã nghe được bao lâu rồi.

Sầm Xu còn chưa kịp hoàn hồn sau cảnh tượng kịch tính này, cả người sững sờ tại chỗ, mờ mịt nhìn về phía bóng dáng cao lớn đang hòa vào bóng đêm. Khuôn mặt Lương Hoài Huyên lạnh lùng, đạm mạc, mang vẻ mặt khó đoán.

Sầm Xu không biết lúc này anh có đang tức giận không, nhưng cô có thể cảm nhận được áp suất quanh người anh rất thấp. Tuy ánh mắt anh nhìn cô vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng lại giống như sự tĩnh lặng giả tạo trước cơn bão.

Lương Hoài Huyên nhìn cô, giọng nói vững vàng không chút cảm xúc: “Sao không qua đây?”

Mi mắt Sầm Xu bất chợt giật giật, cô theo bản năng siết chặt tay, cảm giác chột dạ khó hiểu lại ập đến, dù cô rõ ràng rất thản nhiên!

Dưới hai luồng ánh mắt nóng rực, Sầm Xu có chút khó khăn gượng cười, xách váy đi đến bên cạnh Lương Hoài Huyên, rồi chủ động đưa tay nắm lấy hai ngón tay anh, ngẩng mặt chớp chớp mắt, mang theo vài phần ý vị lấy lòng.

Lương Hoài Huyên không rút tay lại, chỉ cúi mắt liếc cô một cái, sau đó lại nhìn về phía Ôn Trạch Hề đang đứng đối diện.

“Cậu Ôn,” vẻ mặt Lương Hoài Huyên rất nhạt, giọng nói không nhanh không chậm, “Nặc Bảo đã từng nhắc đến cậu với tôi. Tối nay tôi còn phải cảm ơn sự quyên góp hào phóng của cậu.”