Đường cong ẩn hiện trong nắng sớm sau lớp váy ngủ ren
—–

Khi bữa tiệc kết thúc, Sầm Xu chu đáo sắp xếp tài xế đưa Ryan và Tiểu Nghi về trước, còn cô thì lặng lẽ ngồi vào chiếc Bentley của Lương Hoài Huyên. Sau một đêm vui chơi, cơ thể cô đã thấm mệt. Cô lười biếng tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt lim dim ngắm nhìn cảnh đêm trôi vút qua ngoài cửa sổ.

Đêm Hồng Kông tựa như một thước phim điện ảnh bất tận, không bao giờ có cảnh kết.

Chiếc Bentley màu đen sang trọng lướt qua đường Kennedy rồi dừng lại trước vạch đèn đỏ. Từ phía đối diện, một chiếc xe điện “leng keng” màu đỏ đặc trưng của thành phố chậm rãi tiến tới. Phóng tầm mắt ra xa phía mặt biển, bóng cây cầu hùng vĩ ẩn hiện trong màn đêm, còn ánh đèn từ những con tàu thì lấp lánh tựa sao trời, chiếc thì lặng lẽ buông neo, chiếc lại khoan thai di chuyển.

Sầm Xu mông lung nhìn những vệt đèn nhảy múa, cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay. Mí mắt cô nặng trĩu, và cô quay sang nói với Lương Hoài Huyên bằng một giọng lí nhí gần như thì thầm: “Tôi buồn ngủ quá, cho tôi dựa một chút được không?”

“Ừm,” Lương Hoài Huyên trầm giọng đáp.

Anh nghĩ Sầm Xu sẽ tựa vào vai mình, nào ngờ cô đã tự mình nghiêng người nằm xuống, gối đầu lên đùi anh. Có lẽ Sầm Xu thật sự đã mệt lả, mái tóc mềm như lụa của cô xõa trên lớp vải quần tây của anh.

Lương Hoài Huyên cúi mắt lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô, ánh mắt sau cặp kính khẽ động. Anh vẫn luôn giữ nguyên tư thế ngồi ngay ngắn, để Sầm Xu có thể vững vàng dựa vào anh mà ngủ tiếp.

Mãi cho đến khi xác nhận cô đã ngủ say, anh mới nhẹ nhàng mở điện thoại. Hộp thư của anh vừa nhận được một email hồi âm từ nước ngoài:

Thân gửi anh Lương,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo, bản phác thảo ý tưởng đầu tiên cho cặp nhẫn cưới mà anh đã tin tưởng giao phó cho L.Chow đã được hoàn tất.