Nụ hôn đầu tiên, từng chút một xâm chiếm mọi giác quan của cô
—–
Sầm Xu bị nhốt trong một không gian chật hẹp, hai tay cô chống lên ngực anh, thậm chí có thể cảm nhận được lớp cơ bắp săn chắc dưới lớp áo sơ mi.
Cô ngước mắt, chạm phải ánh mắt đen tối, sâu thẳm sau cặp kính của anh, khí thế lập tức biến mất không còn tăm hơi.
Lúc này, hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau. Mùi hương bạc hà lạnh lẽo hòa cùng nhiệt độ cơ thể anh, từng chút một xâm chiếm mọi giác quan của cô.
Anh mặc một bộ vest được cắt may tỉ mỉ, cặp kính gọng vàng đặt trên sống mũi cao thẳng, rõ ràng là một bộ dạng nho nhã, cấm dục, nhưng lại mạnh mẽ giữ chặt eo cô, không cho phép trốn thoát.
Hơi thở của Sầm Xu chợt rối loạn. Cô theo bản năng lùi lại, tựa vào cánh cửa lạnh lẽo – không còn đường lui.
Có lẽ ý thức được mình đã chơi quá lửa, giọng nói của cô bất giác mềm đi, vội vàng chữa cháy: “Tôi đùa thôi mà… ở dưới lầu sắp…”
“Em có vẻ rất thích trêu chọc rồi bỏ chạy nhỉ,” Lương Hoài Huyên cúi mi nhìn cô, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, “vui lắm sao?”
“…”
Vẻ ngoài của Lương Hoài Huyên thực sự quá xuất chúng, xương cốt lập thể rõ ràng, đường nét sâu sắc, nhưng diện mạo lại có nét ôn nhuận đặc trưng của người phương Đông. Cô cũng đã từng gặp những người mắt phượng đơn, mắt hồ ly, nhưng chưa từng có đôi mắt nào giống như của anh – khép mở luôn có thần thái, mi mắt áp sát, khi ngước lên thì sắc bén, khi cúi xuống lại như ẩn chứa tình cảm.