Búp bê Tây Dương và câu hỏi “Có phải anh rất mong tôi hôn anh không?”
—–
Hoàng hôn buông xuống, những ánh đèn đầu tiên vừa được thắp lên.
Từ núi Trà Điện nhìn xuống, những tòa nhà cao ốc san sát lấp lánh ánh huy hoàng lạnh lẽo, những ngọn đèn dầu lộng lẫy phản chiếu trên cảng Victoria, giống như một dải lụa vàng trôi nổi, xa hoa mà hư ảo.
Con vẹt đậu trên giá, đột nhiên nhái giọng: “Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!”
Văn lão gia đang thong thả cắt điếu xì gà, liếc nhìn con vẹt ồn ào, cười một tiếng không rõ ý vị, lúc này mới nhìn về phía Ôn Trạch Hề đang đứng trước mặt mình.
Ôn Trạch Hề đứng thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh.
“Cậu đúng là đã thay đổi không ít.” Văn Túc cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói không giận mà uy, tầm mắt khiến người ta cảm thấy một áp lực vô hình. “Đúng rồi, vừa rồi cậu nói gì?”
Ôn Trạch Hề ngước mắt lên, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt lặp lại một lần nữa lời vừa nói: “Tất cả số tiền năm xưa ông cho cháu, cả vốn lẫn lời, đều ở trong này ạ.”
Anh ta đặt một chiếc thẻ lên bàn, động tác dứt khoát, không có nửa phần do dự.
Vẻ mặt Văn Túc có chút kinh ngạc, ông liếc nhìn chiếc thẻ, cười một tiếng: “Tôi không bảo cậu trả tiền.”