Vầng trăng trên trời bất giác nép vào lồng ngực anh
——
Hai người vừa đi về phía trước được vài bước, quản gia cũ của nhà họ Văn là chú Tăng đã nghe tiếng và bước ra đón: “Tiểu thư?Cậu Lương cũng đến sao? Chào buổi tối.”
Lương Hoài Huyên khẽ gật đầu: “Chào buổi tối.”
Ánh mắt chú Tăng dừng lại thoáng chốc trên đôi tay đang nắm chặt của hai người, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi ngay lập tức mỉm cười nói: “Tiểu thư, lão gia đã đợi cháu lâu rồi, còn đặc biệt dặn nhà bếp làm món cháu thích ăn nữa đấy.”
Sầm Xu gật đầu: “Vâng ạ.”
Chú Tăng dẫn hai người đi qua sân trước và huyền quan. Khi vào đến phòng khách, lão gia tử vốn được thông báo là đang bị bệnh, lại đang nhàn nhã trêu đùa con vẹt cưng của mình.
“Ông nội, cháu đến rồi.”
Văn Túc dường như không nghe thấy lời Sầm Xu nói, vẫn tiếp tục chơi đùa với con vẹt cưng. Vài giây sau, ông mới đáp một tiếng: “Đến rồi à?”
Văn Túc quay người lại, phát hiện bên cạnh cô còn có Lương Hoài Huyên thì có chút ngạc nhiên, giọng nói ánh lên niềm vui rõ rệt: “Hoài Huyên?”
Văn Túc lại nhìn sang Sầm Xu: “Không phải cháu nói chỉ đến một mình sao? Hoài Huyên tới mà cũng không báo trước với ông một tiếng.”