Cơ hội uống cà phê cùng công chúa và đôi tất chân đen

—-

Yết hầu Lương Hoài Huyên khẽ trượt, ánh mắt trầm tĩnh dừng trên gương mặt cô, anh không nói gì thêm mà đột ngột chuyển chủ đề: “Nếu em đang lo lắng về chuyện của Thánh Tế, tôi sẽ giúp em.”

Lông mi Sầm Xu run lên, cô nghi ngờ mình vừa nghe nhầm: “…Thật sao ạ?”

Cô thực sự nghi ngờ mình đang ảo giác. Sao đột nhiên anh lại tốt như vậy?

“Ừm,” vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên như thường, tựa như đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể, “Trước đây tôi có quen một vài người bạn trong giới từ thiện, hôm nào đó sẽ giới thiệu cho em. Em còn trẻ, thời gian còn nhiều, có thể từ từ mà thử.”

Gió biển lướt qua, Sầm Xu nhìn gò má góc cạnh rõ ràng của anh, bỗng nhiên ngẩn người.

Chưa từng có ai nói với cô rằng, có thể từ từ mà thử cả.

Rõ ràng khi nói chuyện anh vẫn giữ cái giọng điệu lạnh nhạt mà cô ghét, nhưng lại ẩn chứa một tia dịu dàng khó có thể nhận ra. Mà sự dịu dàng này, có lẽ chính anh cũng chưa hề hay biết.

Sầm Xu nhìn anh, đáy mắt cô lại ngân ngấn nước.

Lương Hoài Huyên thấy hốc mắt cô nhanh chóng đong đầy nước mắt, anh khẽ nhíu mày, giọng nói trầm thấp lộ ra một tia bất đắc dĩ: “Sao lại khóc nữa rồi?”