Nếu đã là kẻ mặt người dạ thú, em còn ngồi trên đùi anh ta làm gì?
——
Lúc chạng vạng tại tập đoàn Thiên Việt.
Lương Hoài Huyên vừa kết thúc một cuộc họp. Anh bước đến bên khung cửa sổ sát đất, tháo chiếc kính gọng vàng xuống, đưa tay khẽ day ấn đường. Anh lặng lẽ đứng đó, phóng tầm mắt xuống cảnh sắc hoàng hôn trên cảng Victoria.
Những con tàu Star Ferry chậm rãi lướt trên mặt biển, vẽ nên từng tầng gợn sóng. Bầu trời được nhuộm bởi những vệt mây tím vàng rực rỡ, lộng lẫy như một bức tranh sơn dầu tráng lệ.
Bóng hình cao thẳng của anh in trên tấm kính.
Khung cảnh bến cảng vào thời điểm này luôn đẹp nhất, nhưng anh lại có rất ít cơ hội để tĩnh lặng thưởng thức như vậy.
Một phút sau, có tiếng gõ cửa.
“Thưa sếp.”
“Vào đi.”
Trác Lâm và trợ lý Liam cẩn thận khiêng một vật được gói kỹ lưỡng vào phòng.