Nhịp tim loạn xạ, thật khó để người ta cam tâm tình nguyện dời mắt đi

…

Vi Vi đã được một cặp vợ chồng người nước ngoài chính thức nhận nuôi, mọi giấy tờ pháp lý đều đã ký xong, cô bé sắp bay đến một quốc gia mới để bắt đầu cuộc đời hoàn toàn mới.

Qua sự sắp xếp của viện trưởng Trần, Sầm Xu đã liên lạc với cặp vợ chồng đó, muốn mời cô bé đi ăn một bữa cơm trước khi rời đi.

Sầm Xu hẹn gặp họ ở Minh Đức và thuận lợi đón được Vi Vi. Suốt quãng đường, Vi Vi cứ dán mắt vào cửa sổ xe ngắm cảnh đêm, không nói một lời.

Tối nay Tiểu Nghi cũng có hẹn với bạn nên đã xuống xe giữa đường.

Chiếc xe chạy ổn định qua bờ sông Duy Cảng, cuối cùng dừng lại trước tòa cao ốc mang tính biểu tượng của tập đoàn Thiên Việt. Dưới màn đêm, bức tường kính màu xanh lam lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn neon của bến cảng, tòa nhà chọc trời sừng sững vươn thẳng lên không trung.

Sầm Xu dắt Vi Vi xuống xe, đi qua cánh cửa kính xoay để vào đại sảnh.

Nơi này được trang trí không giống sảnh của một tập đoàn mà một phòng triển lãm nghệ thuật đương đại.

Không gian đại sảnh rộng rãi, thoáng đãng, chính giữa đặt một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trừu tượng. Phía sau tấm bình phong lá vàng là bóng cây tùng ẩn hiện, toát lên vẻ yên tĩnh và có chút thiền vị.