Làn da mịn màng tựa ngọc, có vẻ như cảm giác khi chạm vào sẽ rất tuyệt.
——
Vốn Lương Hoài Huyên không tin lời Sầm Xu nói muốn cùng anh ăn sáng.
Khi trời vừa hửng sáng, Lương Hoài Huyên đã thức dậy, trong một bộ đồ thể thao màu đen từ phòng thay đồ bước ra.
Đi ngang qua phòng khách, ánh mắt anh vô tình lướt qua chiếc sofa trống rỗng.
Quả nhiên.
Bóng dáng người đã hứa sẽ ăn sáng cùng anh vẫn chưa xuất hiện.
Lương Hoài Huyên khẽ cười một tiếng.
Sao anh lại có thể mong chờ cô tiểu thư đỏng đảnh ấy thức dậy được lúc 5 giờ rưỡi chứ.
Sương núi lành lạnh len vào hơi thở, anh vẫn như thường lệ chạy bộ hết quãng đường, sau đó dừng chân trên đỉnh núi, nhìn xuống Cảng Đảo đang dần thức giấc.
Chạy 30 phút.