Tan làm, sau khi Ôn Diễm xong việc, Ngũ Minh Vĩ lái xe đến bệnh viện đón cô.
Ôn Diễm nói muốn ghé qua chỗ cô ở để lấy quần áo ngủ và đồ tắm rửa.
Ngũ Minh Vĩ đưa cô về, anh tạm thời đỗ xe bên vệ đường. Sợ cảnh sát giao thông đến dán giấy phạt nên anh ngồi yên trên xe chờ cô.
Ôn Diễm lên lầu, rất nhanh đã thu dọn xong đồ đạc. Lúc xách đồ ra đợi thang máy, vừa khéo gặp Tần Tiện An ở nhà đối diện cũng đang định xuống lầu.
Hai người tình cờ bước vào thang máy cùng một lúc. Bên trong không có người hàng xóm nào khác, chỉ có hai người họ.
Lúc này là hoàng hôn, trời sắp tối. Thấy Ôn Diễm xách đồ đi ra ngoài, Tần Tiện An bắt chuyện: “Bác sĩ Ôn định đi đâu thế? Đi trực ca đêm à?”
“Không phải.” Vừa tan làm về, Ôn Diễm thuận miệng trả lời, “Tôi đi…” Chưa kịp nói hết câu, cô cảm thấy thực ra không cần thiết phải nói quá chi tiết với một người lạ.
“Chỉ là đi ra ngoài một chút thôi.” Ôn Diễm cười nhạt, sau đó khách sáo hỏi lại đối phương: “Còn anh Tần thì sao? Kỳ nghỉ vẫn chưa kết thúc à? Tôi nghe Ti Nhụy nói anh sắp đi rồi, có luận văn đại học cần nộp gấp.”
“Đúng vậy.” Tần Tiện An gật đầu, “Chắc sang tuần là tôi đi.”
“Anh học ở đâu thế?”