Từng ngọn đèn đường trong thành phố lần lượt sáng lên, ánh đèn ấm áp từ hàng vạn ô cửa sổ của các khu chung cư cao tầng cũng dần dần thắp sáng màn đêm.
Ngũ Minh Vĩ nắm tay Ôn Diễm, bước vào căn hộ của Úc Chinh Bành ở Bắc Thành. Đó là một căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách có diện tích vừa phải.
Vợ Úc Chinh Bành mất sớm. Vì muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái, ông chưa từng tái hôn. Ngày thường, trong nhà ngoài hai bố con ông ra, chỉ có một người giúp việc đến làm theo giờ.
Khi Ngũ Minh Vĩ dẫn Ôn Diễm vào nhà, cả ba người đều tươi cười chào đón, nhiệt tình tiếp đãi đôi tình nhân vừa “gương vỡ lại lành” này.
Con gái Úc Chinh Bành tên là Úc Giai Ngưng, năm nay cô ấy vừa vào năm nhất, cô ấy sở hữu những đường nét thanh tú giống hệt bố. Cô ấy có dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp và tính cách vô cùng cởi mở, hoạt bát.
Vừa nhìn thấy Ôn Diễm, cô ấy liền thốt lên: “Oa, hôm nay em có phúc thật đấy, không ngờ lại được gặp bác sĩ Ôn bằng da bằng thịt! Chị đẹp quá đi mất!”
Hôm nay Ôn Diễm không trang điểm cầu kỳ. Sau khi tan làm, thay quần áo xong bước ra khỏi tòa nhà khoa ngoại, cô mới nhận được điện thoại của Ngũ Minh Vĩ nói muốn đưa cô đến nhà thầy anh cũng là lãnh đạo của anh làm khách.
Trong tiết trời chớm hạ, cô búi tóc củ tỏi gọn gàng, mặc một chiếc váy liền thân trễ vai màu trắng sữa .
Chiếc váy không có họa tiết hoa lá cầu kỳ, phong cách tối giản, điểm nhấn duy nhất là hàng cúc tròn màu nâu sừng trâu trước ngực. Chân váy xòe chữ A dài ngang gối, tôn lên vẻ thanh lịch, dịu dàng.
Gương mặt cô trang điểm rất nhẹ, không kẻ mắt, chỉ tô chút son màu quả mọng căng mọng.