Thời Dã thật sự không biết anh tu luyện thế nào mà có thể bình thản nói ra những lời này.
Chiếc cà vạt vẫn còn trong tay cô. Cô định buộc chặt lại để trêu chọc anh, nhưng sức lực không đủ, người đàn ông chỉ thoáng dùng sức đã trực tiếp kéo cô ngã sấp lên người anh một lần nữa.
Hơi thở ấm áp phả bên tai cô, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười không hề che giấu: “Lấy điện thoại ra xin nghỉ đi. Chúng ta có thể dùng cả kỳ nghỉ đông để nghỉ ngơi trong phòng này.”
Thời Dã tức muốn hộc máu: “Anh đừng có tưởng bở!”
Dùng cả kỳ nghỉ đông cho chuyện này, anh thì nghĩ ra được, chứ cô thì không!
Người đàn ông khẽ cười, không tỏ ý kiến, nói một đằng trả lời một nẻo: “Tiểu Dã của chúng ta rất đẹp.”
Dù anh có nói lời ngon tiếng ngọt, cô cũng không thể tin. Hơn nữa, cô đã có “thượng phương bảo kiếm”: Tối nay phải cùng mẹ chồng đi giải quyết công việc.
Cô nói một cách chắc chắn và kiên cường đến lạ: “Có đẹp thì hôm nay cũng không được. Cho nên cái váy này, em nghĩ tối nay anh không có khả năng xé nó đâu.”
Chu Quân Hoành cười nhạt, không phản bác. Hai vợ chồng, mỗi người đều có ý đồ riêng trong đầu.
…