Nhìn người đàn ông trước mặt, cô biết mình không hề nghĩ nhiều. Ánh mắt anh quá sâu, quá tối, tất cả đều ngưng tụ lại thành dáng vẻ đầy khao khát và động tình.
Theo bản năng mu bàn chân cô căng cứng. Tối qua cách đây còn chưa đầy 24 tiếng, bây giờ lại là ban ngày ban mặt. Chuyện này thật sự dễ nghiện đến vậy sao?
Cô cố gắng vớt vát chút lương tri cuối cùng của anh: “Chu Quân Hoành, anh không thể không giữ lời như thế.”
Giọng người đàn ông lại vô cùng thâm tình, anh cất lên lời ca ngợi từ tận đáy lòng: “Bảo bối, em đẹp quá. Vừa rồi dáng vẻ không mặc quần áo của em quá quyến rũ. Không phải là em đang đợi chồng sao?”
Mặt Thời Dã đỏ bừng, toàn thân cô nóng ran. “Em… em..đó là em đang thay quần áo!” Cô bị lời lẽ vô sỉ của anh làm cho kinh hãi. Sao anh có thể hoàn toàn đổi trắng thay đen như vậy!
“Nhưng chồng đã nhìn thấy rồi. Tuy anh có thể đã hiểu lầm, nhưng sau khi nhìn thấy, bảo bối có thể không chịu trách nhiệm sao? Hửm?” Bàn tay anh lại lần nữa dừng lại ở vị trí chiếc cúc áo duy nhất vừa được cài. Vừa rồi là cài vào, giờ thì hoàn toàn ngược lại.
Cô khẽ đẩy, nhưng vì sau lưng cô không có điểm tựa, cô thực sự không dùng được sức. “Anh đừng như vậy.”
“Buổi chiều em còn phải đi làm, không ngủ được em sẽ rất mệt.” Đây thật sự không phải cái cớ, mục đích ban đầu cô đến đây chính là để nghỉ trưa mà.
“Vậy thì em cứ ngủ đi.” Chiếc cúc áo duy nhất, lại thêm đó là chiếc áo sơ mi quen thuộc nhất của anh, Chu Quân Hoành cởi ra vô cùng thành thạo.
Lời nói khốn nạn vừa dứt, Thời Dã hoàn toàn không thể tự mình ngủ được nữa, vì khóa áo lót của cô cũng đã bị anh mở ra. Tuyết trắng phơi bày. Chu Quân Hoành không hề dừng lại mà hôn xuống. Không phải tìm kiếm nhẹ nhàng, mà là nụ hôn dày đặc, nặng nề.