Hơi thở cả hai quấn quýt. Trong đáy mắt người đàn ông là vẻ hoảng loạn xen lẫn e lệ của cô gái nhỏ. Anh ghé sát vào, dỗ dành, môi anh lướt trên gò má cô: “Tiểu Dã, ở đây không có ai, chỉ có chúng ta thôi.”

Lời nói thì đơn giản như vậy, nhưng hành động lại hoàn toàn hướng đến chuyện đó.

Thời Dã vừa gấp vừa tức. Cô đương nhiên biết trong phòng chỉ có hai người họ! “Nhưng… nhưng sau này sẽ có người đến đây mà! Ai cũng sẽ đi qua chỗ này! Sẽ…sẽ làm bẩn mất!” Bẩn như thế nào, anh thừa biết.

“Em đang xấu hổ sao?”

“Đây là chuyện thân mật mà vợ chồng nào cũng sẽ làm, không cần phải ngượng ngùng.” Tiếng cười rung động trong lồng ngực Chu Quân Hoành, anh quá bình thản, quá thành thạo, khiến Thời Dã sắp hỏng mất.

Cô níu lấy vạt áo sơ mi cuối cùng của anh, cắn chặt môi dưới: “Anh… anh vào phòng trong… Lát nữa việc gì em cũng sẽ đồng ý với anh hết, được không?”

Cô đã lấy hết dũng khí để nói ra lời này, ngón tay cô cũng đang run lên vì căng thẳng. Chu Quân Hoành đương nhiên đồng ý. Cô gái nhỏ có quá nhiều điều bất ngờ mà anh không thể lường trước.

Chỉ trong nháy mắt, anh đã dùng một tay nhấc bổng cô lên, đi vào phía trong. Cảm giác chơi vơi còn mãnh liệt hơn lúc ở cửa. Thời Dã run rẩy, theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh. Tư thế này lại càng thuận tiện cho việc hôn môi. Đôi môi đỏ hé mở của cô lúc này đầy mời gọi, anh hoàn toàn không thể kìm nén mà hôn sâu hơn, chiếm đoạt toàn bộ hơi thở của cô.

Điều kiện trao đổi của cô quá mức hữu hiệu. Thời Dã tưởng rằng lần đầu tiên của họ đã là đỉnh điểm. Nhưng hiện thực hoàn toàn không phải! Lần đầu chỉ là khởi động, lần này cô mới biết… hóa ra còn có nhiều tư thế và kiểu khác nữa. Lời “sẽ đồng ý hết” mà cô nói ra lúc cầu xin, thực sự cô chỉ nghĩ nhiều nhất là giống như lần trước. Hơn nữa, toàn bộ kinh nghiệm của cô đều đến từ người đàn ông này. Nhưng thầy giáo này lại nắm giữ quá nhiều thứ, càng thực hành, cô càng phát hiện ra… học không bao giờ hết.

Xuyên qua đôi mắt anh, cô nhìn thấy một Chu Quân Hoành mà người ngoài chưa bao giờ thấy. Vẻ tự phụ và thanh lãnh trong lễ khai giảng năm đó không còn nữa. Anh nói với cô, chuyện này phải là cả hai cùng hưởng thụ, cảm nhận của cô là một phần rất quan trọng. Cho nên, cô không thể không đưa ra đáp án của mình.