Đối mặt với lời cảnh cáo đầy ẩn ý của anh vợ, Chu Quân Hoành chỉ im lặng uống nước chanh. Lần thứ ba anh giơ cổ tay lên xem đồng hồ, Thời Khanh thực sự cạn lời. Trước đây Chu Quân Hoành đâu có như vậy? Hồi đi học chẳng phải vẫn là bốn tên độc thân họ ngồi chém gió với nhau sao? Bây giờ lại tỏ vẻ như anh ấy mới là người thừa thãi. Anh ấy vừa định lên tiếng…

Chu Quân Hoành đã đứng dậy: “Chúng ta xuống ăn cơm đi, chắc Tiểu Dã chờ lâu rồi.” Đó là một lời thông báo, anh thậm chí còn không đợi anh vợ đứng dậy theo phép lịch sự. Nói xong lập tức rời khỏi thư phòng.

Thời Khanh: “…”

Bỏ qua tầng thân phận bạn bè, thì anh ấy vẫn là anh vợ cơ mà! Không phải chứ, cưới được vợ rồi… là anh đây hết giá trị lợi dụng à?

…

(Trong bếp)

Thời Dã và Thời Triệt đang đứng đối diện nhau bên đảo bếp, không ai nói với ai lời nào. Chu Quân Hoành bước vào, anh hỏi có chuyện gì.

Thời Dã chỉ vào chiếc bánh ngọt màu hồng trên bàn nướng: “Hai anh thử cắt ra xem.”

Dao dĩa để ngay bên cạnh. Hiện trường vừa rồi đã được dọn dẹp sạch sẽ, nên nhìn bề ngoài không có gì bất thường. Và rồi, cảnh tượng kinh điển xuất hiện:

Chiếc bánh “than không khói” do Thời Triệt – người vừa lên án em gái bỏ mặc mình tự nướng ra.