Hà Trình Hiệp nghe xong cũng suýt rớt cằm: “…Cô ấy nói cô ấy đã kết hôn à?”

“Cậu có chắc đó không phải là cái cớ từ chối chứ? Có khi nào cô ấy chỉ là không muốn cho cậu cách liên lạc, nên mới…” Anh ta không nói tiếp, vì thực ra tình huống nào cũng bất lợi cho người anh em của anh ta cả. Người ta đã nói rõ là không muốn cho cơ hội.

Bị từ chối thẳng thừng như vậy, đây đúng là lần đầu tiên của Kỷ Tô Nam. Cái tính công tử bột ăn vào trong máu cũng trỗi dậy: “Tôi mới gặp lần đầu, làm sao tôi xác định được?”

Hà Trình Hiệp bị dỗi cũng không bực, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy bạn mình bị từ chối như vậy. “Thế giờ sao?”

“Không sao cả. Không có khẩu vị, không muốn ngồi đây ăn cơm. Tôi về đây. Cậu thì sao?”

“Thế là bỏ cuộc à? Không theo đuổi nữa sao?”

Kỷ Tô Nam đã đứng dậy, thu dọn khay đồ ăn chưa hề động đến, chuẩn bị đổ thẳng vào khu thức ăn thừa. Anh ta không còn chút tâm trạng nào. Dù bị từ chối, nhưng anh ta vẫn giữ phép lịch sự cơ bản ở trường học, chỉ là sắc mặt lúc này của anh ta thật sự không tốt chút nào.

“Về hỏi bạn bè xem sao đã. Cô ấy học ở đây bốn năm, khả năng đã kết hôn không lớn.”

Hà Trình Hiệp: “Ồ, vẫn theo đuổi à. Vậy cậu về nghỉ trước đi. Tối nay bọn mình gặp ở câu lạc bộ rồi tính tiếp, anh em cùng bàn bạc xem sao. Giữ vững tâm lý nhé, chỉ là theo đuổi một cô gái thôi mà, không đến mức phải để trong lòng.”

Kỷ Tô Nam cười nhạt, ý cười không chạm đến đáy mắt: “Ừ, biết rồi, tối gặp.”