“Thế… bây giờ cậu với Chu Quân Hoành hòa hợp đến đâu rồi?” 

“Cậu ở bên anh ấy có vui không?”

 “Anh ấy đối xử với cậu tốt chứ?”

 “…”

Sự quan tâm dồn dập của cô bạn thân khiến Thời Dã vội vàng giải thích: “Không phải, không phải đâu! Anh ấy rất tốt… Bọn tớ… bọn tớ đang trong giai đoạn hòa hợp.”

Câu cuối cùng, cô thực sự không nói dối. Nó quá phù hợp với tình trạng hiện tại của cô và Chu Quân Hoành, bao gồm cả phương diện giao lưu thân mật giữa vợ chồng.

“Thế sao cậu lại ốm?” Thịnh Lê vẫn không yên tâm, sợ cô bạn mình chỉ nói điều tốt, giấu điều xấu, huống hồ câu trả lời vừa rồi cũng rất mơ hồ. “Không phải cậu lại giấu tớ, tự mình chịu ấm ức đấy chứ?”

Biết bạn mình thật sự lo lắng, Thời Dã chỉ có thể ấp úng: “Ừm… tình huống lúc đó có chút… ngoài ý muốn. Là… là lần đầu tiên, anh ấy… hơi lâu… xong rồi cổ họng tớ bị khàn, với cả… tiêu hao thể lực quá nhiều nên phải truyền dịch…”

Nói xong, Thời Dã cảm giác như cảnh tượng ngày hôm đó lại ùa về, mặt cô không chỉ đỏ bừng mà tai cũng nóng ran. Không khí trong xe bỗng chốc im bặt, thậm chí có chút im lặng chết người.

Thịnh Lê nghe xong cũng ngơ ngác. Sao mà người bình thường có thể nghĩ đến phương diện này chứ? Chém gió hàng ngày và thực chiến khác nhau một trời một vực. Thịnh Lê chưa từng thực hành bao giờ.