Phòng đối ngoại trước nay chưa bao giờ ngơi việc. Thịnh Lê đã lường trước được khối lượng công việc ở cái nơi khét tiếng là Bộ Phép Thuật này ngay từ trước khi vào làm. Nhưng khi bắt tay vào thực tế, cô ấy mới thấy nó khủng khiếp đến mức nào: từ sáng đến tối mịt mờ với công văn đi, công văn đến, gọi điện, nhận điện, truyền đạt thông tin… Đã vậy, từ khi áp dụng chế độ trách nhiệm chính, mọi văn bản cần lưu lại dấu vết đều phải được xử lý cẩn trọng hơn gấp bội.
…
Tại đại lý Mercedes-Benz.
Thứ Năm tuần trước, Thời Dã đã đặt hàng trực tuyến và chọn cấu hình cho chiếc G63, bao gồm cả mâm xe và nội thất. Hôm nay, thứ Bảy, hai người cùng đến nhận xe. Cô đã dặn trước nhân viên bán hàng rằng không cần nghi thức giao xe phức tạp, càng đơn giản càng tốt. Cô không cần kiểu hoa lá cành kết hợp với pháo giấy và bóng bay như người ta hay khoe trên mạng. Thời Dã cảm thấy kiểu phô trương đó hợp với mấy chiếc Porsche thể thao hơn, còn chiếc G-wagon của cô thì cứ phải ngầu ngầu mới đúng chất.
Tiền đã thanh toán xong, nên mọi thứ được sắp xếp rất linh hoạt. Quy trình nhận xe diễn ra kín đáo và nhanh gọn.
Ngồi trên ghế phụ lái của cô bạn thân, Thịnh Lê cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi để buôn chuyện:
“Thế là… vì bị hạn chế biển số, phải luân phiên lái với chiếc Audi kia, nên cậu mới mua thêm chiếc này à?”
“…Tuy mấy dòng xe việt dã này ngầu với đạp ga sướng thật, nhưng tớ thật sự không lái nổi. Xe mà dài hơn chút nữa là tớ quay đầu không xong luôn.”
Vừa dứt lời, đúng lúc hệ thống âm thanh trên xe đang kết nối CarPlay, phát bài “Nói Mớ” (呓语) của Mao Bất Dịch: “Chỉ là đến bây giờ em vẫn không rành chuyện rẽ lối, dù người cô đơn đôi khi cũng muốn có bạn đồng hành…”
Quả là rất hợp tình hợp cảnh.