Trong bóng tối, khi thị giác bị hạn chế, thính giác lại càng trở nên nhạy bén. Giọng nói trầm khàn, đầy từ tính của người đàn ông như một chùm pháo hoa nổ tung ngay bên tai cô.
“Đến mức… Anh đang nhớ em.”
Thời Dã hoàn toàn ngây dại.
Lời nói của anh, cùng với hơi thở ướt át, nóng hổi phả vào cổ, khiến cô cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa. Mùi rượu trên người anh hơi nồng, hơi men bốc lên làm cơ thể đang áp sát vào cô càng thêm nóng bỏng. Lồng ngực anh gần như dán chặt vào lưng cô, Thời Dã không thể nào lờ đi hơi thở xâm lược mãnh liệt này.
Cô không dám động đậy, chỉ có giọng nói là không tự chủ được mà mềm đi: “…Chu Quân Hoành, có phải anh uống say rồi không?”
Chu Quân Hoành đơn giản là càng không kiêng nể gì. Anh mượn men say để trút toàn bộ nỗi mong nhớ của cả buổi tối hôm nay.
“Đúng vậy, anh say rồi. Say vì em.”
“Khi anh thấy tin nhắn, anh đã nghĩ em đang trốn tránh chuyện anh nói ngày hôm qua. Anh nghĩ anh đã dồn ép em quá… Anh thật thất bại. Anh đã nghĩ anh khiến em chán ghét đến mức nào, khiến em ghét bỏ anh, đến nỗi em không muốn cùng anh…”
Thời Dã bị một loạt thông tin này làm cho ngơ ngác. Không hề suy nghĩ, cô lập tức giải thích: “Em không có! Những lời hôm qua anh nói em nhớ mà, em không có trốn anh! Là anh cả gọi em qua đây hỗ trợ. Em vừa nhận lời là nhắn tin cho anh ngay, em còn đợi mãi xem anh trả lời thế nào…”
Thời Dã tuôn ra một tràng, cô thật sự không cố ý trốn anh.