Vừa ra khỏi văn phòng để chờ thang máy, Thời Dã nhận được tin nhắn của anh cả, anh trai bảo cô qua nhà hàng Lệ Ẩn một chuyến. Một nghệ sĩ chơi đàn tranh trong phòng VIP trên đường đi bị fan cuồng bám theo, tạm thời không thể đến trình diễn. Nhân viên còn lại đã có sắp xếp, nên anh trai nhờ cô qua “chữa cháy”.

Thời Dã nhận lời, rồi vội nhắn tin cho Chu Quân Hoành, báo rằng cô có chút việc, có thể sẽ về muộn. Lời hứa tối qua vừa mới nói ra, hôm nay đã “cho leo cây”… Tối qua chính cô là người đề nghị hai người cố gắng cùng ăn tối, vậy mà hôm nay lại thất hẹn.

Có lẽ người đàn ông đang bận, anh vẫn chưa trả lời.

Đang là giờ cao điểm tan tầm, đoạn đường vành đai 3 vô cùng đông đúc, nên cô đến hơi trễ. Khi Thời Dã tới Lệ Ẩn, quản lý sảnh đã đứng chờ sẵn. Cô giao xe cho nhân viên, vội vã đi vào.

Thời Dã đặt điện thoại lên bàn trang điểm, để nếu có tin nhắn, cô có thể thấy ngay. Cô thay trang phục biểu diễn, rồi xem lại bản nhạc và lời của bài “Thanh Thanh Mạn”. Ít nhất, yêu cầu cơ bản là không được để xảy ra sai sót. Mái tóc đuôi ngựa buộc cao ban ngày được cô tháo ra, dùng một cây trâm gỗ búi lại. Bối cảnh này, trang phục cổ trang vẫn là hợp nhất.

Hai đồng nghiệp khác cùng cô đẩy cửa bước vào.

…

Chu Quân Hoành họp xong mới thấy tin nhắn của Thời Dã. Anh trả lời lại, nhưng cũng chẳng còn tâm tư nào để về ăn cơm một mình. Một cảm giác thất bại vô cớ dâng lên trong lòng.

Về phương diện tình cảm, đây cũng là lần đầu tiên của anh.

Hay là… ngày hôm qua anh đã dồn ép cô quá? Hôm nay cô làm vậy, là đang âm thầm từ chối, hay chỉ là tạm thời trốn tránh?