Kiều Tấn Sâm vẫn còn cười, nhưng giọng của Chu Quân Hoành thì vẫn giữ đúng mực.
“Không làm phiền hai người dùng cơm nữa.”
Câu nói vừa không tỏ ra xa cách, nhưng cũng tuyệt đối không khiến người khác nhìn ra quan hệ quá mức thân cận giữa anh và Thời Dã.
Vợ muốn giữ khoảng cách, anh đành tạm thời ủy khuất một chút, chấp nhận không có danh phận vậy…
Dù Thời Dã rất muốn gật đầu lia lịa, cô vẫn cố tỏ ra rụt rè nhất có thể: “Không phiền đâu ạ, các anh mau đi dùng cơm đi. Khi nào có thời gian chúng ta lại tụ tập.”
Thiếu chút nữa cô đã buột miệng: “Vâng, chồ…ng, tạm biệt Cục trưởng Chu, tạm biệt các anh.”
Chu Quân Hoành kín đáo nhướng mày, khẽ gật đầu cười rồi xoay người rời đi, mang theo một làn hương tuyết tùng nhàn nhạt.
Dĩ nhiên anh nghe ra cô suýt lỡ miệng, trong lòng lại thấy vui… Ít nhất cô vẫn chưa quên anh. Nguyên tắc là gì chứ, ở trước mặt cô, nó cứ lùi mãi mà thôi. Sớm muộn gì cũng có ngày, mối quan hệ này cũng được thấy ánh sáng.
Kiều Tấn Sâm và mấy người kia không dùng bữa ở lầu một. Khi bóng họ khuất sau khúc quanh cầu thang lầu hai, Trương Nhã Manh mới hoàn hồn. Cô ấy tự nhủ mình không phải là làm quá, sự mê trai của cô ấy chỉ chứng tỏ thẩm mỹ của cô ấy chưa bị cái thị trường mai mối đồng hóa mà thôi.
“Trời ơi! Tiểu Dã, nhóm bạn của em có ngưỡng cửa nhan sắc hay sao vậy? Hiếm khi chị dùng từ mãn nhãn để hình dung đàn ông lắm.”