“Cái từ đó nói thế nào ấy nhỉ…”
“Đúng đúng, chính là bỏ chồng bỏ con!”
Kiều Tấn Sâm và Sở Nghiên Lễ đứng bên cạnh làm mặt quỷ, không hề che giấu. Từ sau khi kết hôn Chu Quân Hoành rõ ràng là luôn tìm cơ hội khoe ân ái trước mặt bọn họ. Lần này bị vợ bỏ rơi phải đi một mình, sao bọn họ có thể không vui được chứ?
Kiều Tấn Sâm, vị tổng tài không đi lo việc công ty mà đi làm diễn viên hài, đúng là một tay lão luyện. Anh ta vừa nói vừa lắc đầu bắt chước:
“‘Hôm nay Tiểu Dã bận ăn trưa rồi”
Lời còn chưa dứt đã bị một cú thúc cùi chỏ, kèm theo một ánh mắt sắc lẹm: “Nơi công cộng, đừng có la lối.”
Kiều Tấn Sâm đau đến mức muốn tru lên: “Chu Quân Hoành! Tôi muốn gọi điện cho đường dây nóng quét sạch xã hội đen! Đây là cậu đang trả thù riêng! Tuyệt đối là trả thù riêng!”
…
Bên trong nhà hàng kiểu Pháp.
Những ô cửa sổ kính hoàn hảo giống như một màn hình điện ảnh khổng lồ. Bên trong và bên ngoài cửa sổ bị chia cắt thành hai không gian song song.