Nhiệt độ trong nhà kính cao hơn bên ngoài một chút, sau khi hái xong một sọt rau củ, trán Hạ Chi Dao đã lấm tấm mồ hôi. Cô đặt chiếc rổ vào chỗ dễ thấy ở cửa, rồi lại xách một chiếc rổ mới đi về khu vực phía sau.
Vừa rồi cô đã nhìn thấy đám dây leo đằng kia trồng không ít cà chua, quả nào quả nấy đỏ mọng tròn trịa, trông rất ngon mắt. Hạ Chi Dao đặt rổ xuống chân, vừa định hái lấy quả cà chua trên giàn thì chợt khựng lại. Cô rút điện thoại trong túi ra, chụp liên tiếp mấy kiểu ảnh giàn cà chua, thậm chí còn chỉnh sáng để chụp cận cảnh đặc tả.
Chụp xong, cô mới cất điện thoại và tiếp tục công việc.
Thẩm Nghiên Từ bàn bạc xong với hai người kia, vừa bước vào nhà kính đã thấy bóng dáng Hạ Chi Dao đứng cách đó không xa. Đáy mắt anh hiện lên ý cười, anh chậm bước, cẩn thận đi về phía cô. Không gian trong nhà kính rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt phát ra mỗi khi cô hái quả. Trông cô có vẻ rất bận rộn, lúc thì cúi người, lúc lại ngẩng đầu.
Thẩm Nghiên Từ đứng cách đó một quãng, không tiến lên ngay mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô. Cho đến khi thấy cô định xách chiếc rổ dưới chân lên, anh mới bước tới: “Hái xong rồi à?”
Hạ Chi Dao quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn giờ đã ửng hồng vì nóng. Cô giơ quả cà chua trong tay lên khoe với người đàn ông, lắc lắc như vừa tìm được báu vật: “Thẩm Nghiên Từ, anh xem này, vừa to vừa đỏ.” Trông có vẻ rất ngon.
Thẩm Nghiên Từ rũ mắt tán thành: “Ừ, anh thấy rồi.”
Luống cà chua vốn cao hơn mặt đường một chút, lúc nãy để hái được những quả trên cao, Hạ Chi Dao buộc phải dẫm lên đó. Giờ đây sự chú ý của cô đều dồn vào quả cà chua trên tay, hoàn toàn quên mất đường dưới chân.
Sau khi tùy ý lau sơ qua, cô lột lớp vỏ mỏng, cắn một miếng. Đôi mắt cô lập tức sáng bừng lên. Hạ Chi Dao vừa giơ quả cà chua vừa lùi lại: “Thẩm Nghiên Từ, ngon lắm…”
Lời còn chưa dứt, chân cô đã dẫm hẫng, cả thân người không khống chế được mà ngả ra sau. Mi tâm Thẩm Nghiên Từ nảy lên, anh vội đưa tay ra ôm lấy cô.