Sau bữa sáng, Thẩm Nghiên Từ lái xe đưa Hạ Chi Dao đến nông trường. Vừa lên xe, Hạ Chi Dao đã có chút hưng phấn, đôi mắt cô sáng lấp lánh.

“Thẩm Nghiên Từ, không phải ngày mai chúng ta sẽ về gặp ông Thẩm sao?”

Thẩm Nghiên Từ ừ một tiếng, anh rướn người giúp cô thắt dây an toàn, sau đó chống tay lên hộp tì tay, nhướng mày hỏi: “Sao thế, tiểu tiên nữ của chúng ta lại có ý tưởng mới gì rồi?”

Mấy ngày nay lúc ăn cơm trưa, Hạ Chi Dao vẫn luôn bàn bạc với Thẩm Nghiên Từ xem nên mang quà gì về biếu ông Thẩm. Từ bút nghiên giấy mực cho đến trà ngon, thuốc bổ, nhưng cuối cùng vẫn chưa chốt được món nào ưng ý.

Hạ Chi Dao nghiêng người, ghế da dưới thân bị cô ép phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Cô suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: “Hay là anh thương lượng với bạn anh một chút, chúng ta mang một ít rau củ quả tươi sạch về biếu ông nhé?”

Thẩm Nghiên Từ sủng ái xoa đầu cô, cười đáp: “Dao Dao của chúng ta thật có lòng.”

Cuối tuần đường xá đông đúc hơn thường lệ. Thẩm Nghiên Từ sợ cô buồn chán nên bật bản nhạc không lời thư thái trong xe. Vốn dĩ Hạ Chi Dao đang thiếu ngủ, lại ngửi thấy mùi trầm hương nhạt trên người Thẩm Nghiên Từ cùng tiếng nhạc êm dịu, cuối cùng đầu nghiêng sang một bên, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Dọc đường, Thẩm Nghiên Từ đắp thêm áo khoác và điều chỉnh lại ghế cho cô, vậy mà cô vẫn không hề thức giấc.

Một tiếng sau, chiếc Land Rover chậm rãi dừng lại trước cổng nông trường.

Cố Thành Phong đã đến từ sớm. Lúc này anh ta đã cùng Lý Hàng đi dạo hết một vòng nông trường, đang đứng ở cổng chờ đón một Thẩm Nghiên Từ đến muộn.