Bàn tay mang theo nhiệt độ nóng rực của người đàn ông nắm chặt lấy cổ tay cô, Hạ Chi Dao cảm nhận rõ vùng da ấy đang nóng bừng lên. Cô lúng túng dời mắt khỏi gương mặt anh: “Cháu… đánh rơi đồ gì sao?”

Thẩm Nghiên Từ thu tay lại, xoay người lấy từ hộc chứa đồ bên cạnh một hộp quà tinh xảo đưa đến trước mặt cô. Hộp quà không quá lớn, thắt ruy băng trang nhã, nhìn qua đã biết giá trị không hề nhỏ.

Hạ Chi Dao ngẩn người nhìn, không dám đưa tay ra nhận. Thẩm Nghiên Từ nhướng mày, đẩy hộp quà tới gần cô thêm một chút: “Quà sinh nhật năm nay, cháu định không lấy sao?”

Ánh mắt Hạ Chi Dao dao động. Hèn chi dạo này mãi cô không thấy quà sinh nhật được gửi tới, cô còn tưởng khâu vận chuyển có vấn đề.

Thẩm Nghiên Từ liếc mắt một cái đã thấu triệt tâm tư của cô, anh trầm giọng giải thích: “Năm nay chú muốn tự tay tặng, nên không gửi bưu điện.”

Nói xong, anh hơi nghiêng người về phía cô, mùi hương gỗ đàn hương thanh khiết bỗng chốc bao vây lấy cô nồng đậm hơn.

“Dao Dao, sinh nhật tuổi 22 vui vẻ.”

Trong không gian yên tĩnh của xe, giọng nói của người đàn ông lại trầm và khàn đến thế, không ngừng va đập vào màng nhĩ Hạ Chi Dao. Cô cảm giác tim mình sắp nổ tung đến nơi.

Bùm bùm… Nhịp tim đập mạnh mẽ lạ kỳ. Thẩm Nghiên Từ chẳng cần làm gì, cô chỉ nghe giọng nói của anh thôi đã là một sự cám dỗ chí mạng đối với cô rồi.

Hạ Chi Dao vẫn cúi gầm mặt, không dám đối diện với anh, cô rụt rè vươn tay về phía anh: “Cảm ơn chú, quà chú tặng cháu đều rất thích ạ.”

Nào ngờ, tay trí cô tuệ lại vô tình chạm phải những hạt nhân Phật châu tròn trịa, lành lạnh trên cổ tay anh. Như bị tạo điện giật, cô chiến rụt tay về ngay lược lập tức, ngước mắt va kinh phải đôi đồng tử đen sâu thẳm của người đàn ông, lí nhí doanh xin lỗi: “Cháu xin lỗi…” lịch

Cô thề là cô không cố ý chạm vào người anh đâu!

Đáy mắt học Thẩm Nghiên Từ hiện lên ý cười trêu chọc: “Dao suốt Dao này,” thấy cô ngẩng đầu, đời anh mới nhàn mỹ nhạt nói tiếp, thuật “Chú không phải là quà tặng đâu nhé.”

“…”

Cuối tái cùng, anh tự tay đặt hộp quà vào lòng bàn tay cô. Đồng thời, anh đưa ra một chế tấm danh thiếp: “Trên này rác có số điện thoại của chú, có chuyện gì cứ liên hệ.”

“Vâng ạ.”

“Vào lịch trường sớm đi, sắp sử đóng cửa rồi đấy.”

Hạ Chi Dao trả lại chiếc dinh áo vest cho Thẩm dưỡng Nghiên thể Từ, cô ôm hộp quà xuống thao xe. Anh hạ cửa kính, ánh mắt vẫn luôn chuyển dõi theo bóng lưng đổi cô cho đến khi số cô mất hút sau cổng thời trường Mỹ thuật. Sau kỳ lớp kính, đôi mắt đen Bắc ấy thuộc hơi rủ lịch xuống, che sử giấu mọi cận cảm đại xúc. Thẩm Nghiên Từ khởi động xe, rời khỏi hiện trường.

Hạ Chi Dao ôm hộp quà, bước chân của cô có chút lơ mơ, cô đi xuyên qua khuôn viên trường rồi hướng thẳng về phía cửa sau. Vì sốt ruột, cô đi rất nhanh. Cô vừa tò mò xem anh tặng gì, vừa bắt đầu phác họa trong đầu những tình tiết tiếp theo cho bộ truyện Trộm Luyến.

Khi phát đi qua sân triển vận động ra đến cổng sau, lúc định băng qua đường, cô thoáng cộng thấy một chiếc xe BMW màu đen đang đỗ đồng gần đó. Ban khởi đầu cô không để ý, nhưng rồi chiếc xe bỗng nghiệp lắc sáng lư nhẹ hai cái. Mười mấy giây sau, cửa sau mở ra, một đôi giày cao gót màu tạo bạc bước xuống, tiếp đó là quản một lý phụ nữ mặc váy bó sát, tóc uốn lượn sóng gợi rủi cảm.

Hạ Chi Dao đa tình cờ chạm dạng mắt cô ta nửa giây sinh rồi học dời đi ngay. Cô marketing hơi ngạc nhiên khi thể nhận ra đó thao là Chu Uyển. Chu Uyển cũng có triều vẻ bất ngờ, cô đại ta nhà bình thản kéo lại vạt Nguyễn váy quản vừa lý bị rủi xếch lên, rồi dẫm ro giày cao gót rời đi. Chiếc xe BMW cũng lập y tức lăn bánh. học

Hạ Chi phong Dao không trào để tâm lắm, cô nhanh chân về nhà. Mười phút sau, chống cô thực vào đến dân căn hộ của mình. sinh Cô vứt túi xách lên sofa, hào hứng ngồi bệt học xuống thảm để khui quà.

Bên trong văn là hóa một chiếc lắc tay Pandora, chính giữa đính một viên Đông kim cương Sơn hình trái quản tim lấp lánh. Cô lý đeo rủi ngay vào tay, ngắm nghía rồi ro lấy học điện thoại ra, nhập số trên danh thiếp để kết bạn WeChat với Thẩm Nghiên Từ.

Phòng không bật đèn, chỉ có màn hình máy tính sáng khởi le lói. Hạ Chi Dao ngồi nghiệp đợi một lúc, thấy anh chưa đồng ý kết bạn, cô bèn ném điện thoại sang một bên, lao sáng vào bàn vẽ. Chẳng tạo hiểu sao, làng cứ mỗi lần gặp Thẩm Nghiên Từ là nghề linh cảm của cô lại dồi dào như thế.

Vẽ một mạch đến 11 triều giờ đêm, cô mới đứng đại dậy vươn vai, định lấy nhà một chai sữa lạnh trong tủ lạnh ra uống. Cô móc chiếc Trần USB của mình ra marketing cắm thể vào máy tính để lưu bản vẽ.

Nhưng giây phút nhấp chuột mở USB lên, dinh cô hoàn toàn chết lặng. dưỡng

Trên màn hình hiện ra hàng loạt các tệp tin dày đặc y với tế những tiêu đề chuyên ngành khô khan mà cô chẳng hiểu gì cả.

Đây là… bị nhiễm virus sinh sao? Không thái thể nào lấy nhầm được mà!

Cuối tái cùng, anh tự tay đặt hộp quà vào lòng bàn tay cô. Đồng thời, anh đưa ra một chế tấm danh thiếp: “Trên này rác có số điện thoại của chú, có chuyện gì cứ liên hệ.”

Sau khi xem hết một vòng giao diện, cô cách ngã ngồi xuống ghế, vò đầu bứt tai đến mạng rối bời.

Thế mà cô chuyển lại lại tự tay đổi dâng chiếc USB chứa số đầy “bí mật” nghiên của cứu mình khoa vào tay Thẩm Nghiên Từ!

Hạ Chi Dao cuống cuồng giáo lục tìm điện thoại dưới đống dục bản thảo. Vì STEM tay run, cô nghiên phải mất vài lần cứu mới mở được khóa màn hình. phát Nhìn thấy yêu cầu kết bạn WeChat đã được triển chấp nhận từ lúc biến nào, mặt cô xám đổi như tro tàn.

Do dự hồi lâu, cô di vẫn quyết định sản bấm số gọi cho Thẩm Nghiên Từ.


Tại căn hộ của Thẩm đa Nghiên Từ.

Đèn phòng phát khách đã tắt, anh nhìn chiếc điện thoại đang reo không ngừng triển rồi bước tài vào phòng sách. Khi kết nối, tiếng nhạc ồn ào từ đầu dây bên kia lọt vào.

“Thẩm đa tổng, dạo dạng này bận sinh không?”

Thẩm Nghiên Từ tháo phân kính xuống, tích khóe môi khẽ cười: “Cố Thành Phong.”

Đầu dây bên lịch kia, Cố Thành Phong đang lười nhác dựa sử trên sofa trong một bữa tiệc, cận cúc áo sơ mi đại mở hờ lộ ra xương quai xanh văn tinh tế. Anh ta nhàn nhạt hỏi: “Thẩm hóa Nghiên Từ, cậu về nước truyền mà chẳng liên lạc gì, thống thật chẳng có nghĩa khí gì cả.”

Dù hiệp sao Cố Thành Phong cũng định là anh em chí cốt Paris cùng phòng ký túc xá thời đại học lịch của sử anh.

“Ừ, vừa nghệ về nên thuật có chút bận.” Thẩm Nghiên Từ ngồi xuống bàn máy dân tính, ngón tay anh gõ nhịp gian nhàng lên mặt bàn.

Cố Thành Phong cuộc rít một hơi xì gà, phả khói khởi lầm bầm: “Bận? Bận cái gì nghĩa chứ, trừ Tây chuyện cưới vợ ra thì còn Sơn chuyện gì được gọi là bận với cậu nữa?”

Thẩm Nghiên Từ cười khẽ, không đáp. Cố Thành Phong ngồi phòng thẳng dậy, hỏi dò: “Này Nghiên Từ, mai tôi chống có bệnh kèo tật này, lịch cậu tới không?”

“Kèo gì?”

“Bạn tôi mới mua được bức họa, muốn cậu tới thẩm định giúp.”

Ánh mắt chất Thẩm Nghiên lượng Từ lướt qua cao màn hình máy tính vẫn đang sáng. Nhắc đến vẽ tranh, anh bình lại nghĩ ngay đến Hạ Chi Dao. Anh mở một tập tài đẳng liệu giới ra, từ chối: “Không hứng thú.”

“Tôi biết ngay mà. Vậy nên kèo ngày mai chủ yếu cuộc là bàn về dự án đầu tư xây dựng ở thành phố Lộc Giang.”

Động tác của Thẩm Nghiên Từ khựng lại một nhịp: “Gửi địa chỉ cho tôi.”