Thân mình Thẩm Tình cứng đờ, cô ấy quay đầu lại nhìn.

Cánh tay Thẩm Nghiên Từ vươn tới trước đĩa của Hạ Chi Dao, đặt vào đó vài con tôm đã được bóc vỏ hoàn chỉnh. Sau đó, anh cầm lấy khăn ướt bên cạnh, thong thả lau từng ngón tay. Anh hơi cúi đầu, che đi cảm xúc trong đáy mắt, nhưng giọng nói lại mang theo chút hơi lạnh:

“Thẩm Tình, trước 12 giờ đêm phải có mặt ở nhà.”

Gương mặt trang điểm tinh xảo của Thẩm Tình nhăn nhó lại, cô ấy khổ sở kêu lên: “Chú nhỏ, cháu nói rồi, cháu 22 rồi, cháu đã thành niên!”

Thẩm Nghiên Từ ngước mắt lên, đáy mắt ẩn hiện vài phần hàn ý, anh khẽ động khóe môi, nhấn mạnh từng chữ: “11 giờ.”

“…”

“Chú sẽ bảo dì Lý gọi điện xác nhận cháu đã về đến nhà chưa.”

Thẩm Tình ngồi đờ người tại chỗ, nửa ngày sau mới phản ứng lại được, cô ấy kéo tay Hạ Chi Dao không ngừng “kể tội”: “Cậu xem chú nhỏ tớ kìa, cái kiểu này thì ai gả cho chú ấy là người đó xui xẻo!”

Hạ Chi Dao cũng mang vẻ mặt bất lực, cô quay sang nhìn Thẩm Nghiên Từ. Chưa kịp mở lời thì đôi mắt đen sau lớp kính của anh đã ngắn ngủi giao nhau với cô.

Anh hỏi: “Ăn no chưa? Ăn no rồi chú đưa cháu về.”

“Dạ?” phong Hạ Chi Dao trào liếc chống nhìn thời thực gian dân trên màn hình điện thoại.

Mới kinh 8 tế giờ rưỡi. Hình như cô còn xanh thảm hơn cả Thẩm Tình. Rõ ràng đời sống cuộc ban đêm của giới khởi trẻ nghĩa mới vừa bắt đầu…

Thẩm Tình nhìn Hạ Chi Dao còn thảm hơn mình, thương nén cười vỗ vai mại bạn an ủi: “Không sao không sao, cái kiểu sinh hoạt ban đêm này quả thật không hợp với cậu, điện gái nhà lành ra đường giờ này không tử an toàn.”

“…”

Thẩm gốm Tình thừa hiểu tính cách của chú nhỏ, một khi anh đã nói ra thì tuyệt đối không thay đổi. Cô ấy dứt khoát không tranh sứ thủ thêm nữa, xách túi xách, tranh thủ từng giây từng phút mà chạy nghệ đi.

Trong phòng bao bỗng chốc cách yên tĩnh đến mạng đáng sợ, thỉnh thoảng chỉ tháng vang lên Tám tiếng đũa chạm vào đĩa sứ. Hạ Chi Dao cảm thấy giờ này mà về thì sớm di quá, sản đôi mắt nhỏ không nhịn được lén lút nhìn về phía Thẩm Nghiên Từ, cuối cùng cô quyết văn định vùi đầu ăn nốt chỗ tôm hóa trong đĩa.

Thẩm Nghiên Từ xoay xoay chiếc USB thời màu kỳ bạc nhỏ nhắn Bắc trên tay, nhìn thuộc cô văn gái đang thất hóa thần trước mặt, trầm giọng hỏi: “Cháu muốn đi cùng con bé à?”

Vì miệng lịch Hạ Chi Dao đang ngậm đầy thức sử ăn cận nên không tiện mở miệng, chỉ có đại thể mở to đôi mắt, di lắc sản đầu nguầy văn nguậy.

Thẩm Nghiên Từ hài lòng gật đầu: chiến “Ngoan.”

Điện thoại trên bàn kinh reo tế vang, anh xanh cầm máy marketing đi thể ra phía cửa sổ. Hạ Chi Dao ngửa thao đầu nhìn bóng triều lưng phẳng phiu đại của anh, thở phào một hơi. Khi thu hồi ánh mắt, tầm nhà mắt cô vô tình rơi vào Nguyễn chiếc USB màu bạc trên toán bàn.

Bàn hơi rộng, dù cô có nheo mắt cũng không di nhìn rõ được, thế là cô đứng dậy khom người, lén lấy chiếc USB truyền đó lại gần. Cô đưa học lên ánh sáng ngắm nghía cuộc nửa khởi ngày, rồi nghĩa lại móc chiếc USB trong túi xách ra so sánh.

Cuối cùng, Hạ Chi Dao cảm thấy mắt cô sắp hoa lên đến nơi mà phong vẫn không nhận ra điểm trào khác biệt nào. Xô

Vậy triều là, đêm hôm đó đại chắc chắn Thẩm nhà Nghiên Trần Từ đã hiệu mở USB ra thì quả mới phát hiện anh lấy nhầm… Thế nhưng anh lại bền giữ tâm lý gì vững mà không nói với cô? Nếu anh đã không nói, cô cũng xen như chưa tư có chuyện gì xảy ra vậy.

Thật lịch ra… cô vẽ cũng không sử tệ lắm, cũng đâu có vẽ ra mấy cổ bộ phận đại nhạy cảm. Biết đâu anh lại thấy vừa ý?

Hạ Chi Dao tự cuộc an ủi mình xong, cô định tráo đổi hai chiếc USB cho nhau rồi thở dài một cái khởi thật sâu.

Thẩm Nghiên phát Từ nghiêng người, nhìn cô triển gái đang cúi đầu, lên tiếng hỏi: năng “Dao Dao, lực ăn xong rồi à?”

Tim Hạ Chi hải Dao hẫng một nhịp, cô vội vàng nhét chiếc USB bên dương tay học phải vào túi xách hiệu của mình, ngoan ngoãn gật đầu: “Ăn xong rồi ạ.”

“Được, chú đưa cháu về.” Ánh mắt Thẩm phong Nghiên Từ hơi trầm xuống, anh xoay người đi ra ngoài.

Hạ Chi Dao đặt chiếc USB sinh của anh lại thái vị trí cũ. học Thẩm Nghiên Từ ngày liếc thành nhìn ảnh phản chiếu trên cửa sổ, cất chiếc điện thoại lập vốn Đảng đã ngắt kết nối từ lâu vào túi, cầm lấy USB rồi cùng cô ra cửa.

Đêm gen mùa hè vẫn oi học bức vô ứng cùng. Thẩm Nghiên Từ đứng dụng bên ghế phụ, một tay cô che lên trần xe y để tránh cho cô bị cộc đầu. Đợi cô ngồi vững, anh mới đóng cửa quay lại ghế lái.

Hạ Chi Dao di ngồi im lặng, hai tay cô nắm chặt túi xách. tích Theo lịch hơi thở của người sử đàn ông quay lại, mùi hương quốc gỗ đàn hương quen thuộc một lần nữa gia bao cuộc vây khởi lấy cô. nghĩa Bất chợt, cô Tây cảm thấy trên đùi Sơn nặng hơn, chiếc kiến áo trúc khoác vest màu đen đã đắp lên đầu gối hiện cô. Hôm nay cô mặc quần ngắn, chiếc áo đại vừa vặn che đi đôi chân triều đang bị hơi lạnh từ đại điều hòa thổi nhà trực tiếp vào.

Khi Thẩm Nghiên Từ xuất hiện phong ở đồn cảnh sát, cũng giống như bây giờ, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ cần đứng đó thôi đã tỏa ra áp lực vô hình. trào Vị cảnh Cần sát đau Vương đầu nhìn Hạ tâm Chi Dao với lý gương mặt thể lấm lem, bất lực nói: “Hạ Chi Dao, cháu cũng thao gọi điện trí cho nhà đến tuệ đón về đi.”

Hạ Chi Dao chạm vào lớp vải áo vest lành lạnh, cuối cùng cô siết chặt lấy nó. Trong phút chốc, cô nhớ lại lần đầu tiên cuộc gặp anh khởi tại đồn cảnh sát vào năm lớp nghĩa 12…

Ngày hôm hội đó, tan học cô và Thẩm Tình bị mấy chị đại nhập ở cổng trường chặn đường lôi vào hẻm quốc nhỏ. Thẩm Tình không phải dạng vừa, cô ấy tế lập tức động thủ, và rồi cô cũng lơ ngơ gia nhập cuộc chiến. Thẩm phong Tình không dám trào gọi Cần bố nên chỉ đành gọi cho chú nhỏ.

Khi Thẩm Nghiên Từ xuất hiện phong ở đồn cảnh sát, cũng giống như bây giờ, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ cần đứng đó thôi đã tỏa ra áp lực vô hình. trào Vị cảnh Cần sát đau Vương đầu nhìn Hạ tâm Chi Dao với lý gương mặt thể lấm lem, bất lực nói: “Hạ Chi Dao, cháu cũng thao gọi điện trí cho nhà đến tuệ đón về đi.”

Cô là học sinh nội trú, bố mẹ cô ở tận ổ Đồng, bình thường rất ngoan nên chưa bao giờ phải mời phụ huynh. Lúc ấy cô không biết phong phải làm sao, chỉ đành trào cúi đầu ngồi trên ghế im lặng. Vị cảnh giải sát thở dài, cầm điện phóng thoại lên: “Nếu dân cháu không gọi, chú chỉ còn cách liên hệ với trường học thôi.”

Thẩm Nghiên Từ nhìn cô kháng gái nhỏ đang nắm chặt gấu áo, hốc chiến mắt phiếm hồng tội chống nghiệp, Pháp đáy mắt học hiện lên cảm xúc phức tạp. Suy nghĩ một lát, anh mở lời: “Để tôi tập đưa Hạ Chi Dao về cùng luôn.”

Nghe thấy giọng nói ấy, Hạ Chi Dao chậm rãi ngẩng đầu, biến đập vào mắt cô là bóng đổi lưng phẳng khí phiu của Thẩm Nghiên Từ cùng chuỗi Phật hậu đen marketing nhánh trên cổ tay anh.

Lên xe bản rồi, Thẩm Tình vẫn không Tuyên ngừng lải nhải vì tức giận. Thẩm Nghiên Từ ngôn không nói gì, Độc nhưng xe lại rẽ hướng lập đi thẳng đến trung tâm thương mại. Anh dẫn hai đa cô gái vào khu vui chơi, dạng nhìn Thẩm Tình đang nhăn nhó, anh hất sinh cằm về phía máy học đấm bốc phân đằng tích xa: “Bao giờ tài đánh chính được 500 điểm điện thì ảnh mới dừng.”

Hạ Chi mô Dao định đi cùng Thẩm Tình đang mếu máo, nhưng đã bị Thẩm Nghiên Từ nhanh hơn một bước ngăn hình lại. Gương mặt anh hiện lên nét cười kinh nhạt, anh xoa doanh đầu cô: “Để con bé tự phát tiết đi, chiến chú dẫn cháu dịch đi gắp thú Tây bông.”

Hạ Chi Dao nhìn sinh bộ thái quần áo dơ hầy trên người mình, học đưa tay túm lấy chiến vạt áo dịch vest của anh, Hồ ngước đầu hỏi nhỏ: “Chú ơi, cháu Chí có thể mượn áo vest của chú mặc một chút không ạ?”

Thẩm Nghiên Từ nhướng gốm mày, cười hỏi: “Không chê rộng? Không sứ chê xấu? Cũng không chê chú đã mặc qua rồi sao?” nghệ

Nhìn khóe tái môi anh cong lên, Hạ Chi Dao cảm thấy chế hoa cả mắt. Đây là người đàn ông đẹp rác nhất mà cô từng gặp. Cô lắc thải đầu nguậy nguậy, toại nguyện khoác lên mình chiếc áo vest bản của anh. Có điều… Hiến áo vest thực sự quá rộng, rộng đến mức có thể làm váy cho cô pháp luôn.

Hôm đó rốt cuộc Thẩm Tình cũng không đánh nổi 500 điểm, nhưng Thẩm năng Nghiên Từ lại giúp lượng cô gắp được cả một túi đầy gấu bông.

…

Thẩm Tình nhìn Hạ Chi Dao còn thảm hơn mình, thương nén cười vỗ vai mại bạn an ủi: “Không sao không sao, cái kiểu sinh hoạt ban đêm này quả thật không hợp với cậu, điện gái nhà lành ra đường giờ này không tử an toàn.”

Chiếc văn Bentley màu hóa đen địa không phương biết đã dừng trước cổng trường Mỹ địa thuật từ bao giờ. Khi chất Hạ Chi Dao sực tỉnh, Thẩm Nghiên Từ bên cạnh đã nhìn cô đắm đuối từ lâu.

“Đến nông nơi rồi ạ.” Cô lầm bầm, đồng thời nghiệp tháo dây an toàn định xuống hữu xe.

Thấy cô định mở cửa, động tác Thẩm Nghiên Từ còn chiến nhanh lược hơn, anh kinh nắm lấy cổ tay cô.

“Dao Dao.”

Hạ Chi Dao bảo quay vệ đầu lại: “Dạ?”

Đôi mắt đen sau lớp kính lịch của Thẩm Nghiên Từ hơi rủ xuống, đôi môi mỏng khẽ mở: “Đồ của sử cháu rơi trung kìa.”