Tiếng nói vừa dứt, Hạ Chi Dao đang nhắm mắt bỗng bật dậy. Cô chống hai tay lên ghế ngồi, cuống quýt thanh minh: “Thẩm Nghiên Từ, em không có ý đó đâu!”

Một tay Thẩm Nghiên Từ nắm vô lăng, cánh tay còn lại chống lên cửa sổ xe. Nghe cô nói vậy, anh rũ mắt, cố nén khóe môi đang chực nhếch lên, bật ra tiếng cười trầm thấp.

Một lúc sau, Thẩm Nghiên Từ mới nhịn được cười, khẽ gọi: “Dao Dao.”

Hạ Chi Dao quay đầu lại nhìn anh.

Thẩm Nghiên Từ khẽ “tặc lưỡi” một tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: “Hình như không thể cho thỏ con ăn quá nhiều cà rốt đâu.”

Nói xong, đôi mắt đong đầy ý cười của anh nhìn xoáy vào cô, hỏi vặn lại: “Đúng không nhỉ? Chuyện này chắc em phải có kinh nghiệm lắm chứ.”

“……”

Thật đúng là hết chỗ nói, toàn nhắm vào điểm yếu của người ta mà trêu!

Hạ Chi Dao chẳng buồn tiếp lời, cô hậm hực quay mặt đi chỗ khác. Một lát sau, cô lại cúi đầu, bắt đầu nghịch nghịch cái tai thỏ trên ốp điện thoại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng. Thẩm Nghiên Từ lướt nhìn màn hình rồi nhấn nút loa ngoài. Đầu dây bên kia, Thường Dục vừa mới đuổi tới căn hộ. Anh ta đứng ngơ ngác trước bộ sofa mới tinh, hoang mang hỏi: