Hạ Chi Dao bị anh hôn đến mức nhột nhạt, cô rụt cổ lại bật cười thành tiếng.

Đầu cô cọ cọ lên gối vài cái rồi hơi nghiêng người, đối diện với đôi mắt thâm tình của người đàn ông, cô không quên đưa ra lời đánh giá cho anh:

“Anh cũng không đến mức không dùng được.”

“?”

Hạ Chi Dao xoay người lại, kéo chăn lên che bớt miệng, nhỏ giọng lầm bầm: “Có lẽ là do anh không nắm bắt được trọng tâm thôi.”

Nói đoạn, đôi mắt tinh quái của cô đảo liên hồi, cố kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên: “Luyện tập nhiều thêm là được ấy mà.”

“……..”

Thể lực của Hạ Chi Dao tiêu hao quá lớn, chưa đầy hai phút sau cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Nằm bên cạnh cô, Thẩm Nghiên Từ thở dài. Nhắm mắt lại, trong đầu anh vẫn là khung cảnh kiều diễm vừa rồi. Anh khắc chế hít sâu một hơi, yết hầu trượt lên xuống. Một lát sau, anh mở mắt, nghiêng người ngắm nhìn người đang ngủ say sưa bên cạnh.

Không nắm bắt được trọng tâm…